Vì sao TP.HCM, Nam bộ liên tiếp có mưa từ sáng kéo dài cả ngày?

21/07/2022 11:37 GMT+7

Ngày hôm qua, TP.HCM cũng như các tỉnh Nam bộ có mưa giông cả ngày, có thời điểm mưa to đến rất to. Hôm nay, bầu trời vẫn tiếp tục âm u, dự báo vẫn mưa nhưng không nhiều như hôm trước. Từ mai, mưa giảm dần.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm qua rãnh áp thấp vắt qua Trung bộ tồn tại từ tầng thấp lên các tầng cao. Gió mùa Tây Nam tại Nam bộ có cường độ trung bình.

Nam bộ đã có một ngày nhiều mây, có lúc có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ giảm từ 1 - 3oC so với hôm trước.

TP.HCM dự báo có mưa hôm nay, nhưng lượng mưa sẽ giảm so với hôm qua

ngọc dương

Tại TP.HCM, trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Nhiệt độ cao nhất tại Tân Sơn Nhất 30oC (giảm 2oC so với hôm trước), nhiệt độ thấp nhất 25oC, tại Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 28,6oC, nhiệt độ thấp nhất 24,2oC.

Theo số liệu, lượng mưa hôm qua như sau: Thống Nhất (Đồng Nai) 95mm, Kà Tum (Tây Ninh) 98.6mm, Cát Lái (TP.HCM) 64,4mm, Cần Giờ (TP.HCM) 51,4mm, Ngan Dừa (Bạc Liêu) 111,2mm, Vĩnh Thuận (Kiên Giang) 70,2mm,...

Sáng nay (21.7), TP.HCM trời nhiều mây, có nơi có mưa, trời không nắng. Nhiệt độ lúc 8 giờ là 27oC, độ ẩm 94%, gió đông nam 2m/s.

Hôm nay, rãnh áp thấp vắt qua Trung bộ tiếp tục tồn tại. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Áp cao cận nhiệt đới trên cao lấn Tây.

Thời tiết Nam bộ được dự báo nhiều mây, mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Đề phòng ngập úng cục bộ, gió giật mạnh và lốc xoáy trong cơn giông. Nhiệt độ cao nhất: 27 - 31oC.

Từ 48 - 72 giờ tới, rãnh áp thấp vắt qua Trung bộ tiếp tục tồn tại, tuy nhiên áp cao cận nhiệt đới trên cao lấn tây, tạo phân kỳ gió trên khu vực. Gió mùa Tây Nam có cường độ giảm dần.

Dự báo thời tiết Nam bộ, mưa giảm trên khu vực. Trời mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đề phòng gió giật mạnh trong cơn giông.

Phú Quốc có thể có mưa rào trong 3 ngày tới

xuân lam

Theo bản tin dự báo khí tượng hải văn vùng biển Phú Quốc của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, Phú Quốc cũng có mưa rào và rải rác có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Sóng cao từ 0,75 - 1,75m.

Dự báo 2 ngày tới, Phú Quốc vẫn tiếp tục có thể có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng cao từ 0,5 - 1,5m

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.