TP.HCM trời âm u, dự báo mưa rào cả ngày hôm nay

20/07/2022 12:58 GMT+7

Từ sáng sớm 20.7, bầu trời TP.HCM nhiều mây, âm u. Đến trưa, mưa rào xuất hiện trên nhiều khu vực. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo, mưa ở TP.HCM có thể kéo dài cả ngày, dù lượng mưa không lớn.

Sau những ngày nắng gắt vào sáng sớm đến trưa, chiều tối mới có mưa rào. Hôm nay, TP.HCM âm u, mát mẻ, bầu trời nhiều mây từ sáng. Đến trưa, mưa rào xuất hiện trên nhiều khu vực.

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, hôm nay, rãnh thấp Tây Bắc - Đông Nam nối với vùng xoáy thấp trên biển qua Nam Trung bộ có xu hướng đi vào đất liền, có tác động gây nên thời tiết xấu ở cả Nam bộ, trong đó có TP.HCM.

Ngoài ra, trên mực 5.000m, tồn tại vùng hội tụ gió ngay trên khu vực Nam bộ, do đó gây mưa nhiều cho TP.HCM và các tỉnh trên khu vực.

TP.HCM dự báo mưa cả ngày hôm nay

nhật thịnh

"Hôm nay dự báo mưa sẽ kéo dài vì trời nhiều mây, hội tụ sẽ mưa xong tạnh rồi lại mưa, kéo dài đến tối, dù phổ biến lượng không lớn", ông Lê Đình Quyết thông tin.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cũng thông tin, hôm nay rãnh thấp Tây Bắc - Đông Nam nối với vùng xoáy thấp trên biển qua Nam Trung bộ có xu hướng đi vào đất liền. Gió mùa tây nam tại Nam bộ có cường độ trung bình.

Thời tiết Nam bộ hôm nay dự báo nhiều mây, trời có lúc có mưa, mưa có xu hướng gia tăng về chiều và tối, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Người dân cần đề phòng ngập úng cục bộ, gió giật mạnh và lốc xoáy trong cơn giông. Nhiệt độ cao nhất hôm nay từ 28 - 31oC.

Từ 48 - 72 giờ tới, rãnh thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam suy yếu. Gió mùa Tây Nam giảm nhẹ cường độ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới xu hướng lấn Tây và nâng trục lên phía bắc, qua phía nam Trung Quốc. Do đó, thời tiết Nam bộ từ 28 - 72 giờ tới dự báo mây thay đổi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa vài nơi.

Riêng thời tiết TP.HCM hôm nay, cả khu vực phía Bắc (Củ Chi, Hóc Môn, TP.Thủ Đức), khu vực trung tâm và khu vực đông nam (Cần Giờ, một phần H.Nhà Bè) được dự báo nhiều mây, có lúc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Người dân cần đề phòng ngập cục bộ, gió giật và lốc xoáy trong cơn giông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.