Vì sao tuyển Ý vẫn trung thành với HLV Roberto Mancini bất kể cú sốc World Cup?

Giang Lao
Giang Lao
29/03/2022 10:12 GMT+7

LĐBĐ Ý (FIGC) cùng tờ La Gazzetta dello Sport và kênh Sky Sport Italia đều xác nhận, tuyển Ý sẽ không thay HLV, nhưng sắp cải tổ triệt để theo hướng trẻ hóa toàn diện.

Tuyển Ý vừa trải qua cú sốc lớn bị loại khỏi World Cup 2022, và là kỳ thứ 2 liên tiếp vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khi từng góp mặt suốt từ năm 1962 đến 2014.

Tuyển Ý vẫn đặt niềm tin vào HLV Roberto Mancini

AFP

Cú sốc quá lớn này khiến nhiều người nghĩ triều đại của HLV Roberto Mancini ở Azzurri đã kết thúc với dấu ấn duy nhất là chức vô địch EURO 2020 đấu lại mùa hè năm ngoái.

Tuy nhiên, FIGC với chủ tịch Gabriele Gravina đã khẳng định vẫn giữ HLV Roberto Mancini và tiếp tục theo đuổi dự án trẻ hóa tuyển Ý triệt để, quyết tâm thay đổi lối chơi theo hướng tấn công rực lửa đã từng thể hiện tại EURO 2020 lên một tầm cao mới.

Theo đó, HLV Roberto Mancini vẫn dẫn dắt tuyển Ý sau trận thua sốc Bắc Macedonia 0-1, để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Thổ Nhĩ Kỳ lúc 1 giờ 45 rạng sáng 30.3. Sau đó, nhà cầm quân này sẽ có cuộc làm việc với FIGC bàn về kế hoạch cải tổ Azzurri với một thế hệ cầu thủ mới.

HLV Roberto Mancini còn hợp đồng với tuyển Ý đến World Cup 2026, cho biết: “Tôi vẫn muốn ở lại, vì tôi vẫn còn trẻ, và tôi muốn chinh phục được giấc mơ vô địch EURO và World Cup. Lúc này tôi phải kiên nhẫn và chờ đợi với 1 kỳ World Cup mới, tôi sẽ xây dựng lại đội bóng với một thế hệ cầu thủ hoàn toàn trẻ trung”.

Báo chí Ý như tờ La Gazzetta dello Sport và kênh Sky Sport Italia cũng cho biết, HLV Roberto Mancini chắc chắn tiếp tục công việc của mình, nhưng sắp tới sẽ thay đổi tuyển Ý cả về lực lượng và lối chơi. Những cầu thủ kỳ cựu như Chiellini, Bonucci, Ciro Immobile hay Jorginho sẽ dần bị loại bỏ, thay thế họ là những cầu thủ trẻ và tươi tắn hơn như Alessandro Bastoni của Inter Milan, Sandro Tonali của AC Milan hay Gianluca Scamacca của Sassuolo.

HLV Roberto Mancini sẽ dẫn dắt tuyển Ý đến World Cup 2026

AFP

Ngoài ra, những ngôi sao đã toả sáng ở EURO 2020 nhưng vắng mặt dài hạn vì chấn thương như Leonardo Spinazzola, Federico Chiesa và Nicolo Zaniolo sắp tới đều sẽ trở lại.

Không chỉ riêng số cầu thủ này, chủ tịch FIGC, ông Gabriele Gravina còn đang có đề xuất giải Serie A từ mùa tới phải cho nhiều cầu thủ trẻ của Ý thi đấu nhiều hơn để có thêm tài năng mới góp mặt ở đội tuyển. Đây được xem là những cơ cấu mới nhằm giúp bóng đá Ý lấy lại hình ảnh sau cú sốc bị loại ở World Cup.

Với HLV Roberto Mancini vẫn tại vị, FIGC đặt mục tiêu cho tuyển Ý sắp tới bảo vệ thành công chức vô địch EURO vào năm 2024 và vô địch World Cup 2026.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.