Vì sao vợ chồng 'gần gũi' nhau nhiều hơn vào những kỳ nghỉ?

Thiên Lan
Thiên Lan
05/02/2023 00:08 GMT+7

Những ngày nghỉ lễ là để dành thời gian chất lượng cho gia đình, ăn những món ngon, dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn… và cả "chuyện ấy".

Hóa ra, nghiên cứu cho thấy mối quan tâm về “chuyện ấy” đạt đỉnh điểm trong các ngày nghỉ lễ, hướng đến gia đình trên toàn thế giới, theo trang tin Yahoo News (Mỹ).

Trong nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã sử dụng Xu hướng tìm kiếm trên Google để xem tần suất mọi người tìm kiếm “chuyện ấy” và lưu ý rằng nó đã tăng lên vào các ngày lễ, đạt mức cao nhất trong tuần nghỉ lễ Noel và Năm mới ở Mỹ, cũng như đạt mức cao nhất trong lễ Eid-al-Fitr (ngày lễ quan trọng của người Hồi giáo) ở các nước Hồi giáo.

Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thời gian đỉnh điểm của tìm kiếm liên quan đến “chuyện ấy” tương ứng với tỷ lệ sinh tăng mạnh ở Mỹ vào 9 tháng sau đó.

Các chuyên gia cho biết có một số lý do khiến ham muốn tình dục tăng lên trong những ngày lễ.

1. Được nghỉ ngơi

Vì sao vợ chồng 'gần gũi' nhau nhiều hơn vào những dịp nghỉ? - Ảnh 1.

Nghiên cứu cho thấy mối quan tâm về “chuyện ấy” đạt đỉnh điểm trong các ngày nghỉ lễ - SHUTTERSTOCK

Không ngạc nhiên khi các ngày nghỉ lễ đứng đầu danh sách. Laurie Mintz, nhà tâm lý học, nhà trị liệu tình dục và chuyên gia tình dục người Thụy Điển, cho hay hầu hết thời gian trong năm, mọi người đều phải làm việc mệt mỏi. Nhưng trong những ngày lễ, mọi người thường được nghỉ làm, thoải mái hơn, có nhiều thời gian hơn.

Nhiều người thường đi du lịch trong những ngày nghỉ lễ. Mặt khác, các chuyến đi nghỉ mát và cảm giác được “giải thoát” làm tăng hoạt động tình dục, chuyên gia Leah Millheiser, giám đốc chương trình y học tình dục tại Trung tâm Y tế Đại học Stanford (Mỹ), cho hay.

Mặt khác, một số người cảm thấy căng thẳng trong các kỳ nghỉ lễ, họ lại phải đối phó với căng thẳng bằng cách quan hệ tình dục, cô cho biết thêm.

Ngoài ra, một số người có thể không thoải mái khi ở trong nhà với cha mẹ, được đi nghỉ vào kỳ nghỉ lễ giúp họ "thấy thú vị," chuyên gia Millheiser nói.

2. Trời lạnh khiến người ta muốn gần nhau hơn

Những tháng mùa đông lạnh giá giúp cho việc ôm ấp không chỉ giúp ấm lên về thể chất mà còn mang lại cảm giác dễ chịu, giúp cải thiện tâm trạng.

Tiến sĩ Susan Albers-Bowling, nhà tâm lý học của Phòng khám Cleveland Clinic (Mỹ), cho hay khi nhiệt độ giảm và trời trở lạnh, 2 loại hoóc môn melatonin và serotonin giảm, có thể gây ra cảm giác cô đơn dữ dội. Được kết hợp với nhau “khiến mọi người cảm thấy ấm cúng và giúp tăng hoóc môn hạnh phúc serotonin, giúp giảm bớt căng thẳng, sợ hãi và lo lắng, theo Yahoo News.

Vì sao vợ chồng 'gần gũi' nhau nhiều hơn vào những dịp nghỉ? - Ảnh 2.

Các chuyến đi nghỉ mát và cảm giác được “giải thoát” làm tăng hoạt động tình dục - SHUTTERSTOCK

3. Mùa đông có thể thúc đẩy sự hấp dẫn tình dục

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng đàn ông thấy cơ thể phụ nữ hấp dẫn hơn vào mùa đông.

Một khả năng khác là nồng độ hóc môn nam tính ở nam giới dao động theo mùa, do đó làm thay đổi mức hấp dẫn.

4. Mùa gợi nhớ

Chuyên gia Millheiser nói: Có điều gì đó “hoài niệm vào thời gian này trong năm. Những cảm xúc tình cảm đó có thể làm tăng mong muốn được kết nối nhiều hơn và lãng mạn hơn.

5. Nghĩ về những mục tiêu cho năm mới

Chuyên gia Mintz cho hay một yếu tố khác, có thể là những quyết tâm trước năm mới, trong đó các cặp đôi lâu năm sẽ suy ngẫm về năm trước và hướng đến việc quan tâm nhiều hơn đến mối quan hệ của họ, có thể kể cả “chuyện ấy”.

Đối với những cặp đôi đang phai nhạt có thể giúp họ cảm thấy gần gũi và gắn kết hơn. Sự thân mật sẽ kích hoạt cơ thể giải phóng hoóc môn tình yêu oxytocin, khiến mọi người cảm thấy gắn bó hơn với vợ hoặc chồng, theo Yahoo News.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.