Vì sao y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Sài Gòn cần giỏi ngoại ngữ?

Duy Tính
Duy Tính
03/07/2024 17:59 GMT+7

Định hướng phát triển Bệnh viện đa khoa Sài Gòn trở thành bệnh viện chuyên khoa sâu về cấp cứu, đáp ứng nhu cầu cấp cứu ngày càng cao của người dân thành phố cũng như du khách trong và ngoài nước.

Ngày 3.7, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết, định hướng phát triển của ngành y tế TP.HCM đối với Bệnh viện đa khoa Sài Gòn trở thành bệnh viện chuyên sâu về cấp cứu.

Lãnh đạo Sở Y tế cho hay, theo định hướng này, ngành y tế TP.HCM sẽ triển khai kế hoạch củng cố về tổ chức, bộ máy của Bệnh viện đa khoa Sài Gòn. Sắp xếp lại các khoa, phòng cho phù hợp định hướng phát triển, tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn đảm bảo những điều kiện cần thiết để phát triển trở thành một bệnh viện chuyên sâu về cấp cứu.

Vì sao y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Sài Gòn cần giỏi ngoại ngữ?- Ảnh 1.

Bệnh viện đa khoa Sài Gòn sẽ phát triển chuyên sâu về cấp cứu

SYT

Sở Y tế sẽ tiếp tục tăng cường kết nối chặt chẽ giữa Bệnh viện đa khoa Sài Gòn với Trung tâm cấp cứu 115 và các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối của thành phố trong công tác phối hợp xử trí cấp cứu theo hướng đạt hiệu quả nhất có thể.

Trước mắt, Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Sài Gòn không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn về lĩnh vực cấp cứu, đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại giúp phát triển các kỹ thuật cấp cứu chuyên sâu. Tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ y bác sĩ, nhất là cấp cứu chuyên sâu theo từng chuyên ngành khác nhau (chấn thương, đột quỵ, cấp cứu sản khoa, cấp cứu nhi khoa,…).

Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện đa khoa Sài Gòn phải không ngừng chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng đến sự hài lòng của khách hàng. Các ê kíp y bác sĩ của bệnh viện phấn đấu có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác, sẵn sàng hỗ trợ du khách 24/7 bao gồm cả du khách trong và ngoài nước, hướng đến mục tiêu cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, chuyên nghiệp, với đội ngũ nhân viên y tế trình độ chuyên môn cao.

Trước đó, rạng sáng 23.6, Bệnh viện đa khoa Sài Gòn tiếp nhận bệnh nhân H.V.T (63 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội liên tục kèm theo các triệu chứng vã mồ hôi, huyết áp thấp, nhịp tim chậm và rời rạc.

Nhận định đây là trường hợp nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng nặng cần phải can thiệp mạch vành khẩn cấp, ê kíp trực của Bệnh viện đa khoa Sài Gòn đã lập tức hội chẩn liên viện từ xa với khoa Can thiệp tim mạch Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Bệnh nhân được hồi sức tích cực, tiêm thuốc tạo nhịp và chuyển tuyến khẩn cấp đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để can thiệp mạch.

Ngay sau khi tiếp nhận và hồi sức tích cực, bệnh nhân được chụp mạch và phát hiện tắc động mạch vành bên phải. Các bác sĩ đã tiến hành can thiệp đặt stent phủ thuốc chỉ trong vòng 60 phút. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và quy trình cấp cứu chuyên khoa mang tính chuyên nghiệp, bệnh nhân được can thiệp thành công, diễn biến sau đó ổn định và xuất viện chỉ sau 3 ngày.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.