Vi xử lý Intel Tiger Lake 10nm sẽ ra mắt năm nay với đồ họa Xe

Tôn Bảo
Tôn Bảo
28/04/2020 10:47 GMT+7

Tại CES diễn ra đầu năm nay, Intel đã trình diễn kiến trúc đồ họa tích hợp Xe của mình. Vẫn chưa có thông tin và hình ảnh của VGA rời thực tế, nhưng phiên bản tích hợp sẽ được ra mắt chỉ trong vài tháng nữa.

Các vi xử lý Intel Tiger Lake được biết sẽ ra mắt vào giữa 2020, đồng nghĩa với việc Xe sẽ có cơ hội để chứng tỏ sức mạnh tích hợp trong vài tháng nữa.

Có thể, để đối đầu với những thiết bị rời của Nvidia và AMD ở thời điểm hiện tại là chưa đủ, nhưng liệu Xe có thể cạnh tranh với các VGA tích hợp trong các APU hay không là một câu hỏi rất thú vị.

CEO của Intel, Bob Swan chia sẻ với các nhà đầu tư trong tuần rồi, Tiger Lake sẽ được phát triển dựa trên các vi xử lý 10nm thế hệ thứ 2 của công ty, và sẽ xuất hiện trên hơn 50 máy tính xách tay trước khi hết năm 2020. Swan cũng cho biết các sản phẩm mới sẽ có hiệu năng vượt trội.

Thật lòng mà nói, vi xử lý đồ họa Xe đã được chờ đón khá nhiều, và với những thông tin cũng như tình hình sản xuất hiện tại, ít nhất phải đến cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021 thì những sản phẩm thật sự của Xe mới được ra mắt, trừ khi Intel muốn dành cho người dùng sự bất ngờ vào mùa hè.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.