Video quảng cáo miêu tả phụ nữ là bò của Hàn Quốc gây phẫn nộ

10/12/2021 10:01 GMT+7

Công ty sữa hàng đầu Hàn Quốc Seoul Milk đang hứng chịu nhiều chỉ trích sau khi phát hành một đoạn quảng cáo trong đó phụ nữ được mô tả như những con bò.

Đoạn quảng cáo gây tranh cãi

CHỤP MÀN HÌNH Allkpop

Hôm 29.11, Seoul Milk đã đăng tải một đoạn quảng cáo trên nền tảng YouTube với tiêu đề “Danh tính được che giấu sau tấm màn... sữa hữu cơ Seoul”. Ngoài ra, dưới phần mô tả của video, công ty tuyên bố sẽ trao giải thông qua hình thức rút thăm cho những ai để lại bình luận, đánh giá.

Tuy nhiên, tranh cãi đã nổ ra ngay khi nội dung video trên được tiết lộ. Đoạn quảng cáo bắt đầu với cảnh một nhà thám hiểm nam cầm máy ảnh đi lang thang trong rừng. Tiếp đó là hình ảnh những phụ nữ mặc trang phục trắng, đang uống sương từ lá cây và tập thể dục ở nơi hoang dã. Lời bình của video được dẫn dắt: “Cuối cùng chúng tôi đã thành công chụp được họ tại một nơi hoang sơ, nơi thiên nhiên được bảo tồn trong sự thuần khiết”.

So sánh phụ nữ với bò, công ty sữa phải xin lỗi

Lời tường thuật tiếp tục: “Họ uống nước sạch từ thiên nhiên tinh khiết, tập trung vào chế độ ăn hữu cơ thân thiện với môi trường và sống hòa bình trong bầu không khí dễ chịu. Tôi sẽ cố gắng tiếp cận họ một cách thận trọng…”. Nhà thám hiểm bí mật bước lên và vô tình đạp vào một nhánh cây. Ngay sau tiếng động lạ, những người phụ nữ đã giật mình, họ hướng mắt về người đàn ông và biến thành con bò trong tức khắc.

Cô gái uống nước từ lá cây

CHỤP MÀN HÌNH

Quảng cáo trên nhanh chóng được lan truyền và vấp phải chỉ trích từ cư dân mạng. Nhiều người bức xúc cho rằng quảng cáo đang cổ xúy cho việc đàn ông lén lút chụp ảnh phái nữ, đây là hành vi trái phép. Thêm vào đó, việc phụ nữ bị so sánh với bò cũng vô cùng quá đáng.

Tính đến ngày 8.12, đã có hàng nghìn bình luận lên án video của Seoul Milk. Cư dân mạng bày tỏ: “Quảng cáo này có quá nhiều vấn đề. Thật kinh tởm”; “Nhà sản xuất quá thiếu tinh tế”; “Với họ, các bà mẹ chỉ là những cỗ máy sản xuất sữa mà không có mục đích nào khác trong cuộc sống?”; “Phụ nữ biến thành bò sao? Đây là sự sỉ nhục”; “Tôi sẽ không bao giờ mua sản phẩm nữa”...

Chụp lén là hình vi trái phép

CHỤP MÀN HÌNH

Trước làn sóng tẩy chay dữ dội, phía công ty Seoul Milk đã đưa ra tuyên bố chính thức và gửi lời xin lỗi đến tất cả những người cảm thấy không thoải mái sau khi xem quảng cáo của họ: “Công ty sẽ xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc. Chúng tôi sẽ cẩn thận và chú ý hơn để ngăn chặn những chuyện tương tự xảy ra trong tương lai”.

Đồng thời, khi tranh cãi ngày càng gia tăng, Seoul Milk đã chuyển video trên sang chế độ riêng tư vào chiều 8.12. Trong cùng ngày, một quan chức của công ty cũng lên tiếng giải thích: “Quảng cáo chỉ nhấn mạnh hình ảnh của sự trong sạch, tự nhiên và không có ý định hạ thấp bất kỳ giới tính nào”. Ngoài ra, người này cũng tiết lộ trong video không chỉ có phụ nữ mà còn có cả nam giới.

Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của công ty, cộng đồng mạng vẫn đang phản ứng mạnh mẽ. Được biết, trước tranh cãi này, Seoul Milk cũng từng tạo ra một vụ bê bối trên mạng xã hội vào năm 2003. Theo đó, họ đã phủ bột mì lên những người mẫu nữ khỏa thân và dùng súng phun sữa vào cơ thể người mẫu ở nơi công cộng. Khi vụ việc này bị lên án, người phụ trách quảng cáo và nhiều nhân viên khác của Seoul Milk đã bị phạt vì hành vi khiêu dâm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.