Bắc Kinh dọa trả đũa vì Mỹ muốn đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston

23/07/2020 00:19 GMT+7

Mỹ đã yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán tại thành phố Houston, bang Texas. Bắc Kinh đã lên tiếng đe dọa trả đũa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán tại thành phố Houston, bang Texas, Mỹ, là sự khiêu khích về chính trị: "Trung Quốc lên án mạnh mẽ động thái quá và phi lý, phá hoại quan hệ Trung Quốc - Mỹ. Chúng tôi kêu gọi Mỹ rút ngay quyết định sai lầm của mình. Nếu không, Trung Quốc sẽ đưa ra phản ứng chính đáng và cần thiết."
Theo Reuters, Trung Quốc đang cân nhắc đáp trả bằng việc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán, Hồ Bắc. Trước đó khi dịch Covid-19 bùng phát tại đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa có nhân viên và gia đình rời khỏi tâm dịch.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Trung Quốc được yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán tại Houston "nhằm bảo vệ sở hữu trí tuệ và thông tin mật của Mỹ", nhưng không nêu chi tiết.
Sau yêu cầu, một số báo địa phương cho biết có nhiều tài liệu bị đốt bên ngoài sân của tòa lãnh sự quán.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó cho biết lãnh sự quán tại Houston vẫn hoạt động bình thường.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.