Bắc Kinh tái đóng cửa trường học vì Covid-19, Brazil ghi nhận số ca nhiễm trong 1 ngày cao kỷ lục

17/06/2020 09:34 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 17.6.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 8,145 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 440.600 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 3,939 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Nhà chức trách Bắc Kinh (Trung Quốc) đã phải một lần nữa đóng cửa các trường học vì đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ hai. Theo thông báo trên tài khoản WeChat của Ủy ban Giáo dục Bắc Kinh, tất cả trường học sẽ khởi động lại việc học trực tuyến từ ngày 17.6 và các trường đại học cũng tạm hoãn việc đón sinh viên quay lại trường. Đến sáng 17.6, Trung Quốc đã ghi nhận 84.378 ca nhiễm Covid-19, ít nhất 4.638 ca tử vong và gần 79.500 ca hồi phục hoàn toàn.

Các tình nguyện viên sát khuẩn chợ bán sỉ Nhạc Các Trang ở Bắc Kinh sau khi số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt.

Reuters

Mỹ vẫn là nước có số người mắc Covid-19 cao nhất với hơn 2,134 triệu ca và ít nhất 116.905 ca tử vong. Mỹ và Mexico đã đồng ý kéo dài các lệnh hạn chế đi lại chống dịch Covid-19 trên các lãnh thổ chung và khu vực biên giới đến ngày 21.7, theo các thông báo từ đại sứ Mỹ tại Mexico và bộ Ngoại giao Mexico.

Xếp hàng đợi nhập cảnh vào Mỹ từ biên giới Mexico.

Reuters

Theo số liệu tích lũy của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 17.6, số ca nhiễm ở Brazil tăng lên hơn 923.189 ca với ít nhất 45.241 người chết vì Covid-19, tăng 1.282 ca so với 1 ngày trước đó.
Trong khi đó, chính phủ Nga hôm 16.6 cho biết nước này ghi nhận thêm 8.248 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Nga lên 545.458 ca. Đến sáng 17.6, Nga đã ghi nhận 7.284 ca tử vong vì Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.