Bệnh nhân Covid-19 nguy ngập tại Ấn Độ khi nguồn oxy cạn kiệt

24/04/2021 10:12 GMT+7

Hôm 23.4 là ngày thứ hai số ca nhiễm Covid- 19 hằng ngày tại Ấn Độ cao kỷ lục thế giới , ghi nhận hơn 330.000 ca nhiễm mới khi nước này phải chật vật chống dịch trong lúc hệ thống y tế đã quá tải.

Một cảnh sát đang giúp hộ tống chiết khí oxy từ xe bồn chở khí qua các bình nhỏ hơn tại một bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ.
Hiện tại, nguồn oxy y tế là một tài sản quý giá tại nước này.
Số ca nhiễm Covid- 19 hằng ngày tăng kỷ lục ở khắp nơi trên Ấn Độ đã dẫn đến việc thiếu hụt nghiêm trọng nguồn oxy y tế.
Các bệnh viện và cơ sở y tế đều bị quá tải khi lượng bệnh nhân nhiễm Covid- 19 nhập viện ngày càng tăng.

Bệnh viện và cơ sở y tế tại Ấn Độ đều bị quá tải khi lượng bệnh nhân nhiễm Covid- 19 nhập viện ngày càng tăng.

Reuters

“Chính phủ tuyên bố rằng những bệnh nhân nhiễm Covid- 19 thực sự cần thở oxy sẽ được cung cấp một bình khí để sử dụng, nhưng chẳng có gì diễn ra cả. Tất cả số liên hệ giúp đỡ của chính phủ đều bị ngắt,” một cư dân chia sẻ.
Ấn Độ hôm 23.4 đã ghi nhận ngày thứ 2 liên tiếp có số ca nhiễm hằng ngày phá kỷ lục, với hơn 332.000 ca nhiễm mới.
Số ca tử vong trong vòng 24 giờ trước đó đã tăng lên đến hơn 2.200 ca, theo Bộ Y tế Ấn Độ.
Điều đó có nghĩa là, trong mỗi 5 phút sẽ có thêm 1 ca tử vong vì Covid- 19 tại Ấn Độ.
Đoạn phim được máy bay không người lái ghi lại cho thấy những hình ảnh các điểm hoả táng hàng loạt và thi thể người được đặt trên những tấm ván gỗ.

Những đám lửa liên tục cháy ở điểm hoả táng hàng loạt tại Ấn Độ.

Reuters

Các nhân viên y tế tại Ấn Độ đã kêu gọi cung cấp thêm nguồn oxy khi các ca nhiễm Covid- 19 ở nước này lan nhanh.
Những lời khẩu cầu trong vô vọng như vậy từ các bệnh viện và người dân đã được đăng tải trên các trang mạng xã hội nhiều ngày trong tuần trên khắp cả nước.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.