Brazil đối mặt với tuần lễ chết chóc vì Covid-19

26/05/2020 10:00 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 26.5.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 5,49 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 345.962 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 2,228 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

WHO tuyên bố sẽ tạm thời loại bỏ hydroxychloroquine, loại thuốc trị sốt rét mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã uống mỗi ngày vì cho rằng ngừa được Covid-19, khỏi các cuộc nghiên cứu trên toàn cầu nhằm tìm kiếm cách trị căn bệnh này.
Trong cuộc họp báo qua mạng hôm 25.5, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho hay quyết định này đã dựa trên báo cáo mới được công bố trên chuyên san Lancet hồi tuần trước, theo đó cho thấy người uống hydroxychloroquine đối mặt với nguy cơ tử vong cao và gặp các vấn đề tim mạch nhiều hơn người không uống.

Thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine.

Reuters

Ông cho hay việc ngừng thử nghiệm thuốc trị sốt rét sẽ cho phép các chuyên gia y tế của WHO rà soát và phân tích dữ liệu liên quan đến hydroxychloroquine, trong khi hoạt động thử nghiệm các liệu pháp điều trị khác vẫn được xúc tiến như bình thường. Các biện pháp điều trị khác vẫn đang được WHO tiến hành nghiên cứu bao gồm thử nghiệm thuốc remdesivir và liệu pháp kết hợp thuốc trị HIV.
Cũng trong cuộc họp báo này, tiến sĩ Mike Ryan, người đứng đầu chương trình y tế khẩn cấp của WHO, lên tiếng cảnh báo, bất chấp các quốc gia đang nới lỏng các biện pháp phong tỏa phòng chống Covid-19, thế giới vẫn đang “ở giữa giai đoạn của đợt sóng dịch bệnh thứ nhất”.
Chile vừa chứng kiến số ca Covid-19 kỷ lục trong ngày 25.5, theo đó Bộ Y tế nước này ghi nhận 4.895 ca mới trong vòng 24 giờ, bao gồm một bộ trưởng của chính quyền Tổng thống Sebastian Pinera. Trong cùng thời gian này, đã có 43 người thiệt mạng vì Covid-19.

Trẻ em Chile đeo khẩu trang phòng Covid-19.

Reuters

Trong khi đó, Bộ Y tế Brazil xác nhận trong vòng 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm 11.687 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Brazil lên 374.800 ca. Hiện đã có hơn 23.400 người thiệt mạng vì Covid-19 tại Brazil. Brazil vào ngày 22.5 đã vượt qua Nga trở thành quốc gia có số ca Covid-19 cao thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ.
Trong ngày 25.5, bộ Y tế Peru cho biết số ca nhiễm Covid-19 tại nước này đã lên đến 123.979 ca, tăng 4.020 ca so với 1 ngày trước đó. Trong khi đó số ca tử vong vì Covid-19 tại Peru là 3.629 ca. Peru là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 2 khu vực Mỹ Latin, sau Brazil.

Chôn cất nạn nhân Covid-19 tại Peru.

Reuters

Tại Mỹ, nơi có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới, đến sáng 26.5, đã ghi nhận hơn 1,662 triệu ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 98.218 ca tử vong. Chính phủ Mỹ cam kết từ đây đến cuối năm 2020 sẽ mua 100 triệu bộ xét nghiệm tăm bông và ống xét nghiệm và phân phối cho các tiểu bang trong kế hoạch phản ứng với đại dịch Covid-19.
Trong khi đó, chính phủ Nga hôm 25.5 cho biết nước này ghi nhận thêm 8.946 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Nga lên 353.427 ca. Đến sáng 26.5, Nga đã ghi nhận 3.633 ca tử vong vì Covid-19.

Đồ bảo hộ toàn thân của nhân viên y tế trong cuộc chiến chống Covid-19 tại Nga.

Reuters

Tổng thống Vladimir Putin đã kí thông qua dự luật cho phép người dân bỏ phiếu qua email hoặc bỏ phiếu trực tuyến để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan tại Nga. Ông Putin cũng gửi lời chúc mừng dịp lễ Eid al-Fitr đến cộng đồng Hồi giáo khắp nước Nga. Nhà chức trách Moscow và các vùng có đông người Hồi giáo đã quyết định hủy bỏ các buổi cầu nguyện tập trung đông người và yêu cầu các đền thờ đóng cửa để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 25.5 thông báo dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp từng được ban bố hồi tháng 4 để ứng phó đại dịch bệnh Covid-19. "Trong chỉ hơn 1 tháng rưỡi, chúng ta hầu như đã kiểm soát được dịch bệnh”, Thủ tướng Abe tuyên bố tại cuộc họp báo ở Tokyo ngày 25.5.

Nhật Bản chính thức dỡ bỏ lệnh hạn chế chống dịch Covid-19.

Reuters

Cùng ngày, Bộ trưởng tái thiết kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura cho biết chính phủ sẽ thiết lập giai đoạn chuyển tiếp và đánh giá tình hình dịch bệnh Covid-19 cứ mỗi 3 tuần. Người dân vẫn sẽ được yêu cầu không đi qua tỉnh thành khác cho đến cuối tháng 5, theo Bộ trưởng Nishimura. Theo Đài NHK ngày 25.5, dịch bệnh Covid-19 đến nay đã làm hơn 16.600 người nhiễm bệnh và 839 người tử vong tại Nhật Bản.
Trong khi đó, Iran đã cho mở cửa một số đền thờ lớn của người Hồi giáo dòng Shiite trên cả nước sau khoảng 2 tháng đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19, theo AFP. Các đền thờ này được phép mở cửa từ một giờ sau bình minh cho đến một giờ trước hoàng hôn. Tuy nhiên, ban quản lý các đền thờ đều yêu cầu người hành lễ phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt cũng như đi qua khu vực khử trùng toàn thân nhằm phòng chống dịch Covid-19 trước khi vào đền thờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.