Brazil vượt Anh trở thành nước có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 3 thế giới

19/05/2020 09:08 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 19.5.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 4,795 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra , trong đó có ít nhất 318.213 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 1,784 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Đến sáng 19.5, Mỹ đã ghi nhận 1.506.840 triệu ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 90.309 ca tử vong. Trong vòng 24 giờ qua, Mỹ chỉ ghi nhận thêm 786 ca tử vong mới vì Covid-19. Đây là con số thấp nhất từ ngày 30.3.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18.5 xác nhận ông đang uống hydroxychloroquine, một loại thuốc trị sốt rét mà nhiều báo cáo nghiên cứu nghi ngờ về khả năng phòng ngừa, điều trị Covid-19.

Tổng thống Donald Trump khẳng định đã uống hydroxychloroquine để phòng ngừa Covid-19.

Reuters

Tổng thống Trump tiếp tục tấn công WHO, gọi tổ chức y tế của Liên Hiệp Quốc là “con rối” của Trung Quốc, đồng thời xác nhận đang cân nhắc ngừng tài trợ cho tổ chức này. Ông cũng cho hay Mỹ đang góp khoảng 450 triệu USD mỗi năm cho WHO, khoản đóng góp nhiều nhất so với các nước còn lại.
Chính phủ Nga hôm 18.5 cho biết nước này ghi nhận thêm 8.926 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Nga lên 290.678 ca. Nga là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ. Đến sáng 19.5, Nga đã ghi nhận 2.722 ca tử vong vì Covid-19.

Xịt sát khuẩn phòng chống Covid-19 tại Nga.

Reuters

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin khẳng định số ca nhiễm Covid-19 mới tại Nga đã chững lại và 27 trong tổng số 85 vùng tại Nga đã sẵn sàng dần nới lỏng các lệnh hạn chế chống dịch Covid-19.
Brazil đến nay đã ghi nhận 254.220 ca nhiễm với ít nhất 16.792 ca tử vong vì Covid-19. Như vậy, Brazil đã vượt qua Anh trở thành quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 3 thế giới. Theo Bộ Y tế Brazil, số ca nhiễm Covid-19 tại Brazil đã tăng gần 50% so với con số ghi nhận ngày 10.5 là chỉ 162.699 ca nhiễm.

Chuyển bệnh nhân Covid-19 đến bệnh viện điều trị tại Brazil.

Reuters

Đối với các chuyên gia y tế, sự lây lan nhanh chóng của dịch Covid-19 tại Brazil vượt quá khả năng dự đoán. Trước khi đại dịch hoành hành tại Brazil, hệ thống y tế công cộng của nước này vốn thiếu hụt nguồn cung và rơi vào tình trạng quá tải.
Đến sáng 19.5, Anh đã ghi nhận hơn 247.700 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 34.876 ca tử vong. Ngày 18.5, nhà chức trách y tế Anh cho rằng điều kiện thời tiết vào mùa thu và mùa đông có thể tạo môi trường thích hợp cho virus corona hoành hành trở lại tại Anh và cảnh báo quốc gia này có thể phải chịu đựng bệnh Covid-19 trong thời gian dài.

Người dân London tắm nắng tại công viên trong khi vẫn tuân thủ yêu cầu giãn cách xã hội.

Reuters

Theo Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak, đã có hơn 2 triệu người đăng kí nhận trợ cấp một lần, trị giá 7,3 tỉ USD theo chương trình hỗ trợ những người làm việc tự do trong khủng hoảng Covid-19.
Theo Reuters, số người tử vong vì bệnh Covid-19 trong vòng 24 giờ qua tại Ý tăng thêm 99 người, theo Reuters. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 9.3 Ý ghi nhận dưới 100 ca tử vong vì Covid-19 trong vòng 24 giờ. Như vậy, đã có 32.007 người tử vong vì Covid-19 tại Ý.

Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý cho biết đã có 1,959 triệu người Ý được xét nghiệm Covid-19 trong tổng dân số khoảng 60 triệu người.

Reuters

Số người bị nhiễm Covid-19 tại Ý đến sáng 19.5 là 225.886 người, tăng 451 ca trong vòng 24 giờ qua. Số bệnh nhân Covid-19 đang phải điều trị tích cực tại Ý đến nay là 749 người. Con số này đã liên tục giảm trong nhiều ngày qua. 
Ngày 18.5, 116 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ký ủng hộ dự thảo nghị quyết do Liên minh Châu Âu (EU) soạn thảo nhằm kêu gọi điều tra nguồn gốc dịch bệnh Covid-19, theo Đài ABC (Úc).
Cùng ngày 18.5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói tại hội nghị trực tuyến của WHO rằng nước này đã hành động minh bạch và “làm mọi thứ trong quyền hạn” để giúp đỡ các quốc gia khác. Ông Tập kêu gọi các nước tiếp tục hỗ trợ WHO, khi cơ quan này bị Mỹ dọa cắt giảm tài trợ.

Đây là cách giáo viên Trung Quốc ăn trưa cùng học sinh hậu đại dịch Covid-19.

Reuters

Chủ tịch Tập nói thêm Trung Quốc sẽ hỗ trợ “cuộc đánh giá toàn diện” về cách ứng phó toàn cầu đối với Covid-19 khi đại dịch kết thúc. Nhưng Bắc Kinh không ủng hộ dự thảo nghị quyết do Liên minh châu Âu (EU) soạn thảo kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập về vai trò của WHO cũng như nguồn gốc dịch bệnh Covid-19.
Ông Tập cũng khẳng định Trung Quốc sẽ chi 2 tỉ USD trong hai năm để giúp các quốc gia bị ảnh hưởng - đặc biệt là các nước đang phát triển - ứng phó đại dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.