Đại dịch Covid-19: Thế giới gần 800.000 người chết, Bắc Kinh không còn bắt buộc đeo khẩu trang

22/08/2020 10:07 GMT+7

Theo cổng thông tin Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 22.8.2020, toàn thế giới đã ghi nhận 22.847.562 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 , với 797.007 ca tử vong và hơn 14,6 triệu bệnh nhân đã hồi phục.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm 21.8 cho biết số ca tử vong do dịch Covid-19 đã tăng thêm 1.074 trong khi số trường hợp nhiễm mới được báo cáo là 44.864 trường hợp, nâng tổng số ca mắc và số ca tử vong tại ổ dịch số 1 thế giới lên lần lượt là 5.618.133 và 175.245.
Một nghiên cứu của CDC cho thấy việc truyền Covid-19 từ trẻ em hoặc người lớn sang người khác trong các chương trình chăm sóc trẻ em ở Rhode Island chỉ xảy ra với số lượng hạn chế. Giám đốc CDC Robert Redfield cho biết những phát hiện này chỉ ra rằng có một con đường “để các chương trình chăm sóc trẻ em này mở cửa trở lại, điều này rất quan trọng đối với đất nước chúng ta.”

Chị Linda Mejia (24 tuổi) chơi đùa cùng con gái tại Trung tâm Gia đình Hope Street Margolis của Bệnh viện California, trong bối cảnh bùng phát dịch Covid-19, ở Los Angeles, California (Mỹ)

Reuters

Khoảng 3/4 trong số 891 chương trình chăm sóc trẻ em đã được phép mở cửa trở lại theo hướng dẫn của CDC bao gồm giảm tỷ lệ ghi danh, sử dụng khẩu trang cho người lớn, kiểm tra triệu chứng hàng ngày của người lớn và trẻ em cũng như tăng cường vệ sinh và khử trùng.
Trong ngày 21.8, Bộ Y tế cho biết Brazil đã ghi nhận thêm 30.355 trường hợp nhiễm Covid-19 mới và 1.054 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm hiện tại ở Brazil lên mức 3.532.330 trường hợp kể từ khi đại dịch bắt đầu, trong khi số người chết chính thức là 113.358 người, theo dữ liệu của Bộ, đánh dấu đợt bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất thế giới chỉ xếp sau Mỹ.
Một quốc gia Mỹ Latinh khác là Mexico cùng ngày đã báo cáo 5.928 trường hợp nhiễm mới được xác nhận và thêm 504 trường hợp tử vong, nâng tổng số trường hợp ở nước này lên 549.734 trường hợp với 59.610 người chết.

Tang lễ của bà Maria Eugenia (71 tuổi), người đã chết vì bệnh Covid-19, được tổ chức tại Nghĩa trang thành phố ở Nezahualcoyotl, Bang Mexico (Mexico) ngày 21.8

Reuters

Số ca nhiễm Covid-19 được xác nhận của Nam Phi – quốc gia có ổ dịch xếp thứ 5 thế giới, đã vượt qua con số 600.000, dù số ca mắc mới đã giảm kể từ mức đỉnh điểm vào tháng 7. Nam Phi đã áp dụng một trong những đợt phong tỏa nghiêm ngặt nhất thế giới vào cuối tháng 3 khi chỉ có vài trăm trường hợp, tuy nhiên Nam Phi đã chứng kiến sự gia tăng chóng mặt các ca nhiễm Covid-19, khiến quốc gia này trở thành nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại châu Phi.
Cuộc khủng hoảng đã vùi dập một nền kinh tế vốn đã suy thoái và đẩy hàng triệu người Nam Phi vào cảnh nghèo cùng cực. Chính phủ đã nới lỏng các hạn chế phong tỏa trong tuần này để cho phép hầu hết nền kinh tế mở cửa trở lại. Nhưng Tổng thống Cyril Ramaphosa cảnh báo rằng các trường hợp có thể tăng nếu mọi người không duy trì cảnh giác.

Người dân đeo khẩu trang đi dạo tại một khu mua sắm, tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 21.8

Reuters

Các nhà chức trách tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết hiện người dân không còn bị bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra ngoài trời. Các quy tắc đã được nới lỏng khi Bắc Kinh báo cáo 13 ngày liên tiếp không có ca nhiễm virus mới. Đây là lần thứ hai các cơ quan y tế cho phép người dân không đeo khẩu trang trong thành phố, nơi đã trải qua hai đợt phong tỏa, nhưng nhịp sống hiện tại gần như đã trở lại bình thường.
Trong một diễn biến khác, Trung Quốc đã báo cáo không có trường hợp lây truyền trong địa phương mới nào trong 5 ngày qua. Các chuyên gia y tế cho rằng khả năng kiểm soát sự bùng phát dịch của Trung Quốc phụ thuộc vào việc thực thi nghiêm ngặt các quy tắc tại địa phương, bao gồm đeo khẩu trang, kiểm dịch tại nhà và xét nghiệm Covid-19 hàng loạt. Hiện Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 89.594 trường hợp nhiễm và 4.709 ca tử vong.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.