Đệ nhất phu nhân Melania, Ngoại trưởng Pompeo phạm luật liên bang khi phát biểu ủng hộ Tổng thống Trump?

26/08/2020 17:40 GMT+7

Đệ nhất phu nhân Melania Trump hôm 25.8 đã phát biểu trước Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa từ Vườn Hồng của Nhà Trắng, trong khi Ngoại trưởng Mike Pompeo phát biểu từ Israel trong chuyến công du ngoại giao, nhưng đảng Dân chủ cho rằng những bài phát biểu đó có thể vi phạm luật liên bang.

Tối 25.8, Đệ nhất phu nhân Melania Trump có bài phát biểu từ Vườn Hồng của Nhà Trắng trong khuôn khổ Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa (RNC) còn Ngoại trưởng Mike Pompeo phát biểu từ Israel trong chuyến công du. Đảng Dân chủ cho rằng những bài phát biểu này có thể đã vi phạm luật liên bang.
Theo đó, việc sử dụng tài sản liên bang, ví dụ như Nhà Trắng, làm phương tiện chính trị đảng phái có thể vi phạm Đạo luật Hatch 1939 - đạo luật cấm các nhân viên chính phủ tham gia một số hoạt động chính trị nhất định. Phía đảng Dân chủ cũng xem việc ông Pompeo phát biểu trước đại hội khi đang đi công tác nước ngoài là “trắng trợn sử dụng công vụ cho các mục đích chính trị công khai”.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump vẫy tay chào sau khi gửi lời phát biểu tới Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa 2020 từ Vườn Hồng của Nhà Trắng ở Washington (Mỹ) ngày 25.8

Reuters

Trong một bức điện tín, chính ông Pompeo đã cảnh báo các nhà ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao rằng những người được tổng thống bổ nhiệm không nên tham gia vào hoạt động chia rẽ đảng phái. Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã bác bỏ mọi phàn nàn về việc sử dụng tài sản liên bang và công tác nước ngoài cho hoạt động đảng phái. Theo luật, tổng thống và phó tổng thống được miễn trừ tuân thủ đạo luật Hatch.
Cùng phát biểu vào ngày 25.8, ngoài Đệ nhất phu nhân Melania Trump còn có con trai của ông Trump, Eric và con gái, Tiffany, cũng như các quan chức như Thống đốc bang Iowa Kim Reynolds và Thượng nghị sĩ Mỹ Rand Paul.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.