Đeo 2 khẩu trang có thật sự làm giảm nguy cơ nhiễm Covid-19?

07/03/2021 10:36 GMT+7

Hình ảnh mô phỏng từ siêu máy tính Nhật Bản cho thấy việc đeo 2 khẩu trang cùng lúc chỉ có hiệu quả hạn chế về ngăn chặn virus gây Covid-19 , so với chỉ đeo 1 khẩu trang và khi đeo nhiều khẩu trang cùng lúc.

Nghiên cứu do công ty Riken và Đại học Kobe phối hợp thực hiện mới được công bố trong ngày 4.3.
Mức độ hiệu quả của một khẩu trang phẫu thuật thông thường làm từ vải không dệt trong việc ngăn chặn hạt virus là 85% khi được đeo chặt quanh mũi và mặt. Hiệu quả sẽ tăng đến 89% nếu bạn đeo thêm một khẩu trang từ chất liệu PU.
Việc đeo 2 khẩu trang không dệt không đem lại nhiều tác dụng vì lực cản không khí tích tụ sẽ rò rỉ xung quanh phần rìa khẩu trang.
Nhìn chung, khẩu trang chuyên dụng N95 là loại tốt nhất để ngăn chặn lây nhiễm bệnh, theo sau đó là khẩu trang không dệt, khẩu trang vải và cuối cùng là khẩu trang từ chất liệu PU.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.