Đức bắt buộc đeo khẩu trang, vi phạm có thể bị phạt đến 5.000 euro

28/04/2020 16:27 GMT+7

Người không đeo khẩu trang tại Đức có thể bị cảnh cáo nhắc nhở hoặc phải nộp phạt lên đến 5.000 euro.

Đức vừa ra quy định bắt buộc phải đeo khẩu trang khi di chuyển bằng xe lửa liên vùng hoặc tại các cửa hàng trên hầu hết đất nước.
15 trong tổng số 16 bang của Đức bắt đầu áp dụng quy định này từ ngày 27.4, bang còn lại áp dụng từ ngày 29.4.
Bộ trưởng Giao thông Đức hôm 27.4 cho biết đang thúc đẩy áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên các chuyến tàu đường dài.

Người dân tại Đức từ giờ phải đeo khẩu trang khi ra ngoài để phòng chống dịch Covid-19 sau khi nước này mở cửa kinh tế.

Reuters

Nếu bị bắt gặp không đeo khẩu trang, người dân có thể bị nhắc nhở cảnh cáo hoặc bị phạt từ 15 đến 5.000 euro
Các mức phạt cao nhắm vào các doanh nghiệp không tuân thủ quy định.
Đến nay, Đức ghi nhận hơn 6.100 ca tử vong vì Covid-19, con số thấp hơn hẳn so với những nước châu Âu khác như Ý, Tây Ban Nha, Pháp và Anh
Số ca tử vong vì Covid-19 tại Đức thấp một phần do siết chặt lệnh phong tỏa toàn quốc tương đối sớm so với nhiều quốc gia khác khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.