'Hẻm bánh kếp' nức tiếng Seoul vắng vẻ ngày Tết vì đại dịch

14/02/2021 09:16 GMT+7

Vào những ngày lễ Tết Nguyên đán , cửa hàng bánh kếp của bà Lee Soon-ai ở thủ đô Seoul ( Hàn Quốc ) thường chật ních người. Tuy nhiên, năm nay, “hẻm bánh” nơi bà và một số đối thủ cạnh tranh lại vắng lặng một cách kỳ lạ.

Bánh kếp là thành phần quan trọng của bữa tối gia đình, theo truyền thống mừng năm mới trên khắp Hàn Quốc. Nhưng việc hạn chế hoạt động cho đến khi kết thúc kỳ nghỉ bao gồm lệnh cấm tụ tập riêng tư trên 4 người và ăn uống tại nhà hàng ở thủ đô sau 9 giờ tối khiến cho doanh thu của bà Lee Soon-ai giảm mạnh.

Bà Lee Soon-ai, chủ một cửa hàng bánh kếp truyền thống làm bánh cho dịp Tết Nguyên đán, tại Seoul (Hàn Quốc)

Reuters

Cửa hàng bánh kếp của bà đã mở bán từ những năm 1990 và thường dùng đến 400 thùng trứng vào mùa lễ. Năm nay bà chỉ mua một nửa số đó. Hàn Quốc đã báo cáo 504 trường hợp Covid-19 mới hàng ngày trong hôm 10.2, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên hơn 82.400 người và khoảng 1.500 người tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.