Tết buồn: hàng dài xe buýt, thuyền, taxi nằm không ở Thái Lan

13/02/2021 12:43 GMT+7

Tết Nguyên đán thường là thời điểm vàng cho du lịch ở Bangkok (Thái Lan). Nhưng theo tài xế xe buýt Tossaporn Rakratchakarn và tài công thuyền du lịch Mani Hogkhontod, trong dịp tết năm nay, hàng dài các phương tiện chuyên chở du khách tiếp tục đóng bụi.

Hàng trăm xe “tuk tuk", xe buýt và tàu thuyền du lịch nằm lặng im khắp thủ đô Thái Lan vì không có du khách do các lệnh giãn cách xã hội và hạn chế đi lại để chống dịch Covid-19.
“Tôi thường trả một lượt khách này rồi đón một lượt khách khác. Đã một năm rồi mà không có biến chuyển gì mới cả. Trước đây thường thì có rất nhiều tour. Tôi cứ xong một chuyến là có chuyến tiếp theo ngay. Thông thường là tôi ăn và ngủ trên xe buýt luôn", theo tài xế xe buýt Tossaporn Rakratchakarn.
“Tình hình tàu thuyền là khác hoàn toàn bình thường luôn. Trước đây thuyền là đầy du khách, đứng thêm 2 hàng dài. Tôi đang nghĩ đến việc kiếm việc mới nhưng tôi cũng sợ bắt đầu lại từ con số 0 vì kinh nghiệm làm việc và tuổi tác", tài công thuyền du lịch Mani Hogkhontod cho biết.
Thông thường du khách đến Bangkok dịp Tết nguyên đán là người Thái Lan, hoặc đến từ Trung Quốc và các nước châu Á khác.
Việc thiếu hụt du khách khiến ngành công nghiệp vận tải ở Thái điêu đứng, nhiều tài xế và chủ xe phải ra quyết định khó khăn. Một khảo sát dự đoán dịp Tết nguyên đán năm 2021, ngành này sẽ thâm hụt ở mức kỷ lục của 13 năm qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.