Hơn 140.000 người nhiễm toàn cầu, WHO tuyên bố châu Âu là 'tâm chấn' của đại dịch Covid-19

14/03/2020 09:41 GMT+7

Theo cập nhật từ Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế Việt Nam lúc 7 giờ 30 phút sáng 14.3.2020, toàn thế giới đã có 141.404 người nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19, trong đó 5.371 người đã người tử vong.

Theo cập nhật từ Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế Việt Nam lúc 7 giờ 30 phút sáng 14.3.2020, toàn thế giới đã có 141.404 người nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19, trong đó 5.371 người đã người tử vong.
Tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc tiếp tục ghi nhận những tín hiệu đáng mừng. Trong vòng 24 giờ qua, Trung Quốc ghi nhận thêm 17 ca nhiễm virus corona chủng mới và 6 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm lên 80.813 và số người tử vong là 3.176.
Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý tối 13.3 xác nhận trong 24 giờ trước đó, nước này có thêm 250 người chết vì dịch Covid-19, đánh dấu số ca COVID-19 tử vong/ngày cao nhất ở nước này. Số ca nhiễm tính đến sáng 14.3 là 17.660 trong khi số người phục hồi chỉ vào khoảng 1.439, chiếm tỉ lệ rất ít so với số ca dương tính.
Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý cho biết thêm số bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt tăng từ 1.153 lên 1.328 và tổng số người hồi phục là 1.439, tăng từ con số 1.258 ngày trước đó. Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở Ý là 7%, cao hơn nhiều so với hầu hết các nước khác.
Giới chức y tế Ý cho rằng tỷ lệ tử vong vì Covid-19 cao là vì dân số già, với phần lớn các bệnh nhân trên 80 tuổi và sức khỏe có vấn đề. Tuy nhiên, cũng có lý giải rằng nguyên nhân một phần là do ổ dịch Lombardy đang gặp vấn đề về điều trị những bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt.
Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin tất cả nhà hàng, quán bar và cửa hàng ở vùng thủ đô Madrid sẽ phải đóng cửa kể từ ngày 14.3 nhằm đề phòng dịch Covid-19 và chỉ có siêu thị, nhà thuốc được phép mở cửa. Thủ đô Madrid, nơi có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất trên cả nước, trở nên yên tĩnh vào ngày 13.3, với các cửa hàng, đường phố và quán cà phê chủ yếu vắng vẻ.
Tính đến sáng 14.3, số ca nhiễm trên toàn Tây Ban Nha đã tăng vọt từ 3.004 lên 4.209, với số người tử vong vì Covid-19 lên tới 120. Tại châu Âu, Tây Ban Nha có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 2 sau Ý.
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố châu Âu hiện là “tâm chấn” của đại dịch Covid-19 toàn cầu, đồng thời cảnh báo không thể biết rõ khi nào dịch sẽ đạt đỉnh. Ông Tedros lưu ý, châu Âu hiện có số ca nhiễm và trường hợp tử vong vì Covid-19 nhiều hơn so với phần còn lại của thế giới cộng lại, không tính Trung Quốc đại lục.
Tại Iran, tính đến sáng 14.3 đã có 11.364 người nhiễm virus corona chủng mới, tăng gần 1.300 người so ới hôm trước đó. Số người chết đã tăng 85 người, nâng số ca tử vong tại ổ dịch ở Trung Đông lên đến 514 người, theo cập nhật từ Bộ Y tế.
Tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc vẫn đang có dấu hiệu chậm lại. Trong sáng 14.3, nước này ghi nhận 7.979 ca dương tính với 67 người chết vì dịch Covid-19. Đáng chú ý, trong 24 giờ qua Hàn Quốc chỉ ghi nhận thêm 1 ca tử vong tại đây.

Ấn Độ đã xác nhận một trường hợp tử vong vì Covid-19

Reuters

Trong hôm 13.3, Chính phủ Ấn Độ vừa thông báo một cụ ông 76 tuổi đã thiệt mạng sau thời gian nhiễm bệnh Covid-19, trở thành nạn nhân đầu tiên của quốc gia Nam Á trong đại dịch toàn cầu. Số ca nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ đang tăng từ khoảng 30 vào ngày 8.3 lên hơn 73 người trong ngày 13.3.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13.3 (giờ Mỹ) đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép chính quyền sử dụng nguồn ngân sách hơn 50 tỉ USD để chống dịch.
Ông Trump cũng kêu gọi chính quyền các tiểu bang cần thành lập bệnh viện và trung tâm ứng phó khẩn cấp để thực hiện biện pháp chống dịch. Bộ Y tế sẽ nới lỏng một số quy định đối với các bác sĩ và bệnh viện để ứng phó với dịch Covid-19. Chính quyền cũng sẽ miễn tính lãi đối với các khoản vay của sinh viên, gia hạn đóng thuế cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng và mua thêm dầu thô để dự trữ.

Các kệ hàng tại siêu thị ở Mỹ trống rỗng giữa lúc dịch Covid-19 đang hoành hành tại nước này

Reuters

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng khẳng định ông không có triệu chứng của bệnh Covid-19 dù tiếp xúc với quan chức Brazil đã dương tính với virus Corona chủng mới gây bệnh. Tuy nhiên, ông Trump nói rằng mình sẽ thực hiện xét nghiệm Covid-19.
Mặt khác, Tổng thống Trump cảnh báo rằng bất cứ ai cũng có thể là người mang mầm bệnh nhưng nhấn mạnh mối đe dọa của virus corona chủng mới với người trẻ khỏe là rất thấp, trái với những người lớn tuổi và có bệnh sẵn. Hiện tại, Mỹ đã ghi nhận 1.832 trường hợp mắc dịch Covid-19 với 41 ca tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.