Hơn 1,5 triệu ca Covid-19 toàn cầu, Anh ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục

09/04/2020 09:15 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 9.4.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 1.511.100 người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 88.338 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 328.661 ca hồi phục hoàn toàn.

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, đến sáng 9.4, Mỹ đã ghi nhận hơn 429.000 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 14.695 ca tử vong. Tuy nhiên, giới chức y tế trong nước cảnh báo tuần lễ hiện tại có thể vẫn chưa phải là tuần chết chóc nhất vì dịch Covid-19.
Cũng có dấu hiệu cho thấy biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội đang có tác dụng tại Mỹ, phản ánh qua số ca nhiễm mới và các trường hợp phải nhập viện điều trị. Bang bị dịch bệnh hoành hành nghiêm trọng nhất vẫn là New York, với hơn 149.300 ca nhiễm và hơn 6.000 ca tử vong, theo New York Times.

Thi thể nạn nhân chết vì Covid-19 tại New York.

Reuters

Theo Đài CNN dẫn thống kê tại thành phố New York, cư dân gốc Mỹ La tinh chiếm tỷ lệ tử vong cao nhất vì Covid-19, 34% trong tổng số người chết, kế đến là da đen (28%), da trắng (27%), gốc Á (7%).
Theo một quan chức quốc phòng Mỹ, đến tối 8.4, số ca dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh Covid-19 trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã tăng lên 286. Hơn 90% số thủy thủ đoàn đã được xét nghiệm và 2.329 người được chuyển lên bờ trong lúc hàng không mẫu hạm cập cảng Guam sau khi phát hiện dịch Covid-19 trên tàu.
Trong vòng 24 giờ qua, số ca tử vong mới vì Covid-19 tại Ý lại tăng thêm 542 ca, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này lên 17.669 ca. Đến sáng 9.4, số ca nhiễm Covid-19 tại Ý là hơn 139.400 ca trong đó có khoảng 26.491 ca đã hồi phục hoàn toàn.

Người dân Ý sống dưới lệnh phong tỏa toàn quốc.

Reuters

Đến cuối ngày 8.4, số bệnh nhân Covid-19 trong tình trạng nguy kịch phải được chăm sóc ở giường điều trị tích cực tại Ý là 3.693 người. Trong khi số ca tử vong và ca nhiễm Covid-19 mới tại Ý đều giảm, các con số đều vẫn cao và nhà chức trách Ý liên tục cảnh báo người dân không nên lơ là và tiếp tục tuân thủ các quy định về phong tỏa toàn quốc và hạn chế tiếp xúc xã hội.
Trong vòng 24 giờ qua, Bộ Y tế Tây Ban Nha công bố nước này ghi nhận thêm 757 ca tử vong với Covid-19, tăng nhẹ so với con số 743 ca trong ngày 7.4 trước đó. Đến nay, tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại đây là 14.555 ca, cao thứ 2 thế giới sau Ý, theo Reuters. Đến nay, Tây Ban Nha đã có 148.220 ca nhiễm Covid-19.
Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Salvador Illa cho biết tốc độ gia tăng ca nhiễm và ca tử vong vì Covid-19 tại đây đã giảm khoảng 5% so với tỷ lệ hồi cuối tháng 3. Tuy nhiên có nhiều lo ngại con số chính thức không phản ánh đúng thực tế đau thương.
Trong vòng 24 giờ qua, Pháp ghi nhận thêm 541 ca tử vong vì Covid-19 tại các bệnh viện và nhà dưỡng lão. Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Pháp đến nay là 10.869, theo trang France 24. Đến sáng 9.4, Pháp đã ghi nhận 7.148 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang được điều trị tại các giường bệnh chăm sóc tích cực.

May khẩu trang tại Pháp.

Reuters

Đến nay, Pháp đã ghi nhận 113.959 ca nhiễm Covid-19. Pháp đã công bố lệnh phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn Covid-19 lây lan từ ngày 17.3, chỉ cho phép các di chuyển thiết yếu khi người dân nộp đơn xin phép. Hạn nới lỏng lệnh phong tỏa này dự kiến là ngày 15.4, tuy nhiên, tối 8.4, nhà chức trách Pháp cho biết sẽ kéo dài lệnh phong tỏa qua hạn định ban đầu.
Tính đến sáng 9.4, Anh đã ghi nhận hơn 61.400 ca nhiễm với ít nhất 7.111 ca tử vong. Trong vòng 24 giờ qua, Anh ghi nhận thêm 938 ca tử vong vì Covid-19, mức cao kỷ lục.
Trước đó, báo The Guardian dẫn kết quả phân tích dữ liệu về tình hình bệnh dịch ở Anh, dự báo nước này đối mặt với nguy cơ trở thành quốc gia hứng chịu dịch Covid-19 nặng nề nhất tại châu Âu, có thể chiếm hơn 40% trong tổng số ca tử vong tại châu lục.
Theo The Guardian, tình trạng sức khỏe của ông Johnson được cho là đang có dấu hiệu cải thiện sau khi nhập viện tối 5.4. Ông Johnson có thể “ngồi dậy trên giường” và “tiếp xúc tích cực” với đội ngũ bác sĩ điều trị cho ông trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện St Thomas ở trung tâm London.
Hôm 8.4, Singapore ghi nhận mức tăng ca nhiễm Covid-19 cao kỷ lục: 142 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại đây lên 1.623 ca. Singapore mới chỉ công bố lệnh phong tỏa một phần để hạn chế Covid-19 lây lan. Đến nay đã có 6 ca tử vong vì Covid-19 tại đây.

Nhân viên y tế trong cuộc chiến chống Covid-19 tại Singapore.

Reuters

Trong ngày 8.4, một công dân Ấn Độ đã qua đời khi đang đợi kết quả xét nghiệm Covid-19 tại Singapore. Người này sau đó được xác nhận là dương tính với Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.