Hơn 651.000 ca tử vong vì Covid-19 toàn cầu, chính phủ Mỹ mạnh tay chi tiền phát triển vắc xin

28/07/2020 09:33 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 28.7.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 16,396 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra , trong đó có ít nhất 651.902 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 9,512 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Hãng AFP hôm 27.7 dẫn thông báo của Hãng công nghệ sinh học Moderna (Mỹ) cho hay chính phủ Mỹ hiện có kế hoạch chi thêm 472 triệu USD cho vắc xin ngừa Covid-19 của hãng, ngoài gói đầu tư 483 triệu USD đã công bố trước đó.
Theo thông báo trên, khoản tiền bổ sung giúp mở rộng “đáng kể” thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của một loại vắc xin tiềm năng trên 30.000 tình nguyện viên vào ngày 27.7. Đây là giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng - bước quyết định trong việc xác định liệu vắc xin này có hiệu quả và an toàn hay không.
Thử nghiệm nhỏ trước đó cho thấy vắc xin ngừa Covid-19 của Moderna, có tên gọi là mRNA-1273, tạo ra kháng thể đối với SARS-CoV-2 ở toàn bộ 45 người tham gia. Dự kiến trong lần thử nghiệm mở rộng từ ngày 27.7, một nửa trong số 30.000 người tham gia sẽ nhận liều vắc xin 100 microgram, trong khi số còn lại nhận giả dược.
Động thái trên diễn ra giữa lúc Mỹ đến nay ghi nhận hơn 147.500 ca tử vong vì Covid-19, cao nhất thế giới và số ca nhiễm mới vẫn tiếp tục gia tăng. Số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ hiện là hơn 4,286 triệu ca.
Sở Y tế bang Texas đã đổi phương pháp tính số ca tử vong vì Covid-19 tại bang này. Hiện nay, thương vong nhân mạng vì Covid-19 ở Texas được căn cứ trên nguyên nhân tử vong ghi trên giấy báo tử của các nạn nhân.
"Phương pháp này cho phép đếm số người tử vong nhanh hơn để đưa ra số liệu nhân khẩu học toàn diện hơn", theo thông báo của nhà chức trách bang Texas. Số ca tử vong vì Covid-19 ở Texas hiện là 5,713 người, tăng 675 ca so với một ngày trước đó.

Bộ Y tế Brazil thông báo nước này ghi nhận thêm 23.284 ca Covid-19 mới trong ngày 27.7, nâng tổng số ca Covid-19 tại đây lên hơn 2,442 triệu ca. Số ca tử vong vì Covid-19 ở Brazil đến sáng 28.7 là 87.618 ca, tăng 614 ca trong vòng 24 giờ qua.

Thống đốc bang Sao Paulo hôm 27.7 cho biết dự kiến người dân Brazil sẽ nhận được vắc xin phòng Covid-19 vào tháng 1.2021 nếu các thử nghiệm hiện tại thành công. Trong khi đó, Tổng thống Jair Bolsonaro đã chính thức quay lại làm việc trong sáng 27.7 tại Dinh Planalto sau khi nhận kết quả âm tính với Covid-19 vào cuối tuần qua.

Ấn Độ, quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 3 thế giới, đến sáng 28.7 đã ghi nhận hơn 1,435 triệu ca nhiễm với ít nhất 32.771 ca tử vong.

Tuy nhiên, Ấn Độ được ca ngợi vì tỷ lệ hồi phục sau nhiễm Covid-19 cao. Truyền thông địa phương đưa tin có 30.000 ca hồi phục sau Covid-19 trong vòng 1 ngày qua. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp số liệu này có xu hướng tăng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.