Lần đầu tiên số bệnh nhân Covid-19 tại Ý giảm, New York đã qua 'đỉnh dịch'

21/04/2020 09:27 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 21.4.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 2.472.259 người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 169.986 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 645.700 ca hồi phục hoàn toàn.

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, đến sáng 21.4, Mỹ đã ghi nhận hơn 784.300 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 42.094 ca tử vong - cao nhất thế giới. New York, tâm chấn của dịch Covid-19 tại Mỹ, trong vòng 24 giờ qua ghi nhận thêm 478 ca tử vong vì Covid-19, mức tăng thấp nhất trong vòng 2 tuần qua, theo New York Times. Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại New York đến nay là 14.347 ca.
Ngày 20.4, Thống đốc Andrew Cuomo của bang New York (Mỹ) cho biết, số người nhập viện vì Covid-19 trong những ngày qua đã sụt giảm và số ca phải điều trị tích cực cũng giảm. “Chúng ta đã vượt qua đỉnh dịch", Thống đốc Cuomo nhấn mạnh tại cuộc họp báo.

Thống đốc New York cho rằng đây chỉ mới là “giờ nghỉ giải lao” trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Reuters

Ông Cuomo nói thêm dù tình hình dịch bệnh có tín hiệu lạc quan, song mọi người vẫn phải hết sức cẩn thận. “Chúng ta vẫn phải đảm bảo sẽ kiểm soát được con quái thú đó. Mọi thứ chưa kết thúc. Chúng ta còn có giai đoạn 2”, ông Cuomo nói.
Reuters đưa tin chính quyền Tổng thống Trump và quốc hội Mỹ đang nỗ lực đàm phán để đạt thỏa thuận về gói cứu trợ 450 tỉ USD nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ chịu thiệt hại do dịch Covid-19, cũng như rót thêm tiền cho các bệnh viện và thúc đẩy việc xét nghiệm. Một khi đạt được đồng thuận, Thượng viện và Hạ viện Mỹ dự kiến đẩy nhanh việc bỏ phiếu thông qua gói hỗ trợ 450 tỉ USD.

Biển báo nhắc nhở mọi người đứng cách nhau 2 m tại Mỹ.

Reuters

Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý thông báo số người tử vong vì bệnh Covid-19 trong vòng 24 giờ qua tăng thêm 454 người, trong khi số ca bệnh mới tăng 2.256 người. Giám đốc cơ quan này Angelo Borrelli cho biết: "Lần đầu tiên, chúng ta thấy tiến triển lạc quan: số người hiện đang mắc Covid-19 đã giảm".
Theo đó, số ca hiện đang dương tính với Covid-19 trong ngày 20.4 tại Ý ít hơn số ca hiện dương tính trong ngày 19.4 tại Ý 20 ca. Tính tổng cộng, đã có 181.228 người bị nhiễm trong đó có ít nhất 24.114 người tử vong tại Ý. Có khoảng 48.877 ca hồi phục khỏi Covid-19 tại Ý.
Ý là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 3 thế giới và số ca tử vong cao thứ 2 thế giới. Số bệnh nhân đang điều trị trên các giường bệnh tích cực đã giảm xuống còn 2.600 người.

Số liệu Covid-19 dần tiến triển khả quan.

Reuters

Trong vòng 24 giờ qua, Bộ Y tế Tây Ban Nha công bố nước này ghi nhận thêm 399 ca tử vong với Covid-19, mức tăng thấp nhất trong vòng 4 tuần qua. Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại đây lên hơn 20.850 ca. Đến sáng 21.4, Tây Ban Nha đã ghi nhận 200.210 ca nhiễm Covid-19.
Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Salvador Illa cho biết trong vài tuần vừa qua, nước này đã tăng cường xét nghiệm Covid-19. Hiện nay, Tây Ban Nha thực hiện khoảng 40.000 xét nghiệm mỗi ngày.
Ngoài ra, nhà chức trách y tế Tây Ban Nha tin rằng nước này đã đạt đỉnh dịch hôm 2.4 khi ghi nhận 950 người tử vong vì Covid-19 trong vòng 24 giờ, gần 3 tuần sau khi chính phủ áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc, buộc 47 triệu cư dân ở nhà để ngăn chặn virus corona lây lan.
Trong vòng 24 giờ qua, Pháp ghi nhận thêm 547 ca tử vong vì Covid-19, theo Bộ Y tế Pháp, trong đó có 444 ca tại các bệnh viện và 103 ca tại các nhà dưỡng lão. Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Pháp đến nay là 20.292 ca.
Như vậy, Pháp trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới ghi nhận hơn 20.000 ca tử vong vì đại dịch Covid-19. Chính phủ Pháp đối mặt với nhiều chỉ trích trong vài tuần gần đây vì tình trạng thiếu hụt thuốc men, trang thiết bị y tế như máy thở và khẩu trang cho các bác sĩ lẫn các nhân viên y tế ngoài tiền tuyến chống dịch Covid-19 cũng như các nhân viên siêu thị.

Nhân viên y tế tại Pháp đối mặt với tình trạng thiếu hụt trang thiết bị.

Reuters

Nhà chức trách tại Pháp cho biết đến tháng 6, nước này sẽ đảm bảo sản xuất thêm 15.000 máy thở cho các đơn vị hồi sức tại bệnh viện và thêm 15.000 máy thở phiên bản gọn nhẹ hơn để đáp ứng nhu cầu.
Trong vòng 24 giờ qua, Anh ghi nhận thêm 449 ca tử vong vì Covid-19 tại các bệnh viện. Tính đến sáng 21.4, Anh đã ghi nhận 125.856 ca nhiễm với ít nhất 16.509 ca tử vong.
Số ca nhiễm và ca tử vong vì Covid-19 tại Đức đến sáng 21.4 lần lượt là 147.065 và 4.862, theo số liệu từ đại học Johns Hopkins. Tại Đức, các cửa hàng có diện tích nhỏ hơn 800 mét vuông đã được mở cửa đón khách trở lại khi nước này dần nới lỏng các lệnh hạn chế.

Đức dần mở cửa lại nền kinh tế hậu Covid-19.

Reuters

Thủ tướng Angela Merkel và các lãnh đạo khu vực đã thông báo quyết định tái mở cửa hồi tuần trước dù tỏ ra hết sức thận trọng. Mỗi bang trong tổng số 16 bang của Đức sẽ dần mở cửa với tốc độ khác nhau. Tại thủ đô Berlin, quá trình mở cửa lại kinh tế sẽ tốn nhiều thời gian hơn.
Theo Đài CNN, Singapore ghi nhận thêm 1.426 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 20.4, nâng tổng số ca nhiễm lên 8.014 và là con số cao nhất tại khu vực Đông Nam Á. Trong vòng 3 ngày qua, Singapore ghi nhận thêm 3.000 ca nhiễm Covid-19. Trong tổng số các ca nhiễm Covid-19 tại Singapore có 60% liên quan đến lao động nước ngoài ở các khu nhà tập thể, nơi cơ quan y tế đang tăng cường xét nghiệm và cách ly.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.