Hôm 18.1, Tổng thống Donald Trump đã ký lệnh
dỡ bỏ lệnh cấm đi lại mà ông đã áp đặt vào đầu năm 2020 để đối phó với đại dịch. Các hạn chế trên cấm nhập cảnh vào Mỹ hầu hết những người không phải là công dân Mỹ từng ở Brazil, Anh, Ireland và 26 quốc gia
châu Âu trong vòng 14 ngày trước đó.
Lệnh dỡ bỏ sẽ có hiệu lực vào ngày 26.1, cũng là ngày mà các yêu cầu
xét nghiệm Covid-19 mới sẽ có hiệu lực đối với tất cả du khách quốc tế.
Du khách nhận hành lý tại Sân bay Detroit Metropolitan Wayne County, ở Romulus, Michigan (Mỹ) ngày 24.12.2020
|
Ngay sau đó, phát ngôn viên Jen Psaki của Tổng thống tân cử Mỹ Joe Biden đã viết trên
mạng xã hội Twitter rằng tổng thống tân cử
không có ý định dỡ bỏ các hạn chế. “Với tình hình đại dịch ngày càng nghiêm trọng và nhiều biến thể lây lan hơn đang xuất hiện trên khắp
thế giới, đây không phải là lúc để dỡ bỏ các hạn chế đối với đi lại quốc tế”, bà tweet.
Trung tâm xét nghiệm Covid-19 tại sân bay Heathrow, London (Anh), ảnh chụp ngày 18.1
|
Tuần trước, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã ký một lệnh yêu cầu hầu hết khách quốc tế bay đến Mỹ phải xuất trình
kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính hoặc bằng chứng đã hồi phục sau khi nhiễm
Covid-19.
Bình luận