Mỹ, Nhật đưa công dân khỏi Vũ Hán, kinh tế Trung Quốc 'chịu trận' vì vi rút corona mới

30/01/2020 14:14 GMT+7

Trước dịch vi rút corona . Mỹ, Nhật Bản đưa công dân nước mình rời khỏi thành phố Vũ Hán. Trong khi đó các chuyên gia kinh tế dự đoán nền kinh tế Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch bệnh này.

Hãng hàng không British Airways cũng ngưng các chuyến bay đến Trung Quốc. 
Đến nay có khoảng 7.000 ca nhiễm vi rút "ác quỷ" này tại Trung Quốc. Số người chết vì nhiễm vi rút corona đã lên đến hơn 170 người.

Máy bay đưa công dân Mỹ rời khỏi Vũ Hán để tránh dịch do vi rút corona mới gây ra.

Reuters

Vi rút corona bắt đầu bùng phát từ tháng 12.2019 tại chợ động vật hoang dã tại Vũ Hán, hiện đã lan tới 15 quốc gia khác. Tuy nhiên hiện nay chưa có người bệnh thiệt mạng bên ngoài Trung Quốc.
công tác phòng chống dịch đã có nhiều tiến triển mới: các nhà khoa học Úc cho biết đã tái tạo được phiên bản phòng thí nghiệm của vi rút corona.
Phiên bản này có thể được dùng để xét nghiệm kháng thể và có tiềm năng tạo ra vaccine ngừa bệnh.
Các chuyên gia cảnh báo vi rút corona có thể khiến nền kinh tế Trung Quốc tê liệt. Một nhà kinh tế của chính phủ Trung Quốc cho biết tăng trưởng kinh tế có thể giảm 5% hoặc nhiều hơn trong quý đầu năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.