Mỹ tố tiêm kích Nga 'không chuyên nghiệp', gây nguy hiểm cho máy bay tuần thám

28/05/2020 04:00 GMT+7

Hôm 26.5, Mỹ lên án 2 máy bay chiến đấu của Nga đã cản trở một máy bay tuần thám Mỹ trên vùng trời Địa Trung Hải một cách "nguy hiểm và không chuyên nghiệp".

Bộ Quốc phòng Mỹ nhận diện các máy bay Nga là tiêm kích Su-35.
Hai máy bay này đã bay sát bên máy bay tuần thám P-8A Poseidon thuộc Hạm đội 6 của Mỹ trong vòng 64 phút trên không phận quốc tế.

Tiêm kích Su-35 bay sát máy bay tuần thám P-8A Poseidon của Mỹ.

Chụp màn hình video

Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố các máy bay Nga đã hạn chế khả năng cơ động an toàn của P-8A.

Vụ đụng độ giữa các máy bay Nga và máy bay Mỹ xảy ra trên không phận quốc tế.

Chụp màn hình video

Vụ việc xảy ra cùng ngày mà quân đội Mỹ cáo buộc Nga đã triển khai máy bay chiến đấu đến Libya để hỗ trợ "lính đánh thuê Nga" chiến đấu cho các lực lượng chống chính phủ được Liên Hiệp Quốc công nhận.
Hạm đội 6 của Mỹ có tổng hành dinh tại Naples (Ý), nhằm tăng cường "lợi ích quốc gia của Mỹ, cũng như an ninh và sự ổn định tại châu Âu và châu Phi".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.