Mỹ vượt mốc 6 triệu ca nhiễm Covid-19

31/08/2020 09:52 GMT+7

Theo cập nhật từ hãng tin Reuters, đến sáng 31.8.2020, số ca mắc Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra trên toàn thế giới là hơn 25,103 triệu ca, với ít nhất 842.633 ca tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 16,493 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Số ca Covid-19 tại Mỹ đã vượt mức 6 triệu ca trong ngày 30.8 với số ca tử vong 182.772 ca giữa bối cảnh nhiều tiểu bang ở khu vực Trung Tây ghi nhận số ca nhiễm tăng vọt.
Các bang Iowa, North Dakota, South Dakota và Minnesota gần đây đều báo cáo số ca Covid-19 mới trong 1 ngày cao kỷ lục, trong khi bang Montana và Idaho ghi nhận số bệnh nhân phải điều trị Covid-19 tăng kỷ lục.
Ông Scott Gottlieb, cựu ủy viên FDA cho biết xu hướng đại dịch Covid-19 tại Mỹ đáng lo ngại.
"Hiện tại, xu hướng đáng lo ngại nhất là khi chúng ta thấy số ca bệnh tại khu vực Vành đai Mặt trời giảm thì tại nhiều khu vực khác khắp đất nước, cụ thể là ở vùng Trung Tây, phía Tây, và đặc biệt là ở khu vực nông thôn của đấ nước. Và đây là mối lo lớn vì tại những khu vực đó, có ít nguồn lực y tế để theo kịp tốc độ đại dịch. Họ không có các bệnh viện và nguồn lực để chống chọi với một dịch bệnh như vầy"
Nhiều ca nhiễm mới ở bang Iowa được ghi nhận tại các hạt có trường Đại học Iowa và Đại học bang Iowa, nơi đang tổ chức nhiều lớp học trực tiếp.
Đã 6 tháng trôi qua kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu, Mỹ vẫn gặp khó khăn trong công tác xét nghiệm. Trong vài tuần qua, số người được xét nghiệm Covid-19 ở Mỹ đã giảm dần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.