Nam giới có nên sợ Covid-19 hơn nữ giới?

09/04/2020 16:10 GMT+7

Dữ liệu về số ca tử vong và ca nhiễm Covid-19 khắp thế giới cho thấy đàn ông dễ nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh hơn phụ nữ và khi đã nhiễm bệnh thì thường phải trải qua các biến chứng nặng và nguy hiểm hơn.

Đàn ông thực sự dễ bị Covid-19 tổn thương hơn phụ nữ? Câu trả lời từ các nhà nghiên cứu và chuyên gia là có.
Một nghiên cứu thực hiện trên 127.700 ca nhiễm bệnh ở Ý cho thấy trên một nửa số ca nhiễm là nam giới (với tỉ lệ 52,9%). Trong số 14.860 ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 tại Ý, có 68% là đàn ông.

Đàn ông có thể dễ gặp nguy hiểm hơn phụ nữ khi nhiễm Covid-19.

Reuters

Lý do là gì? Các chuyên gia y tế liệt kê một số nguyên nhân liên quan đến hành vi và các nguy cơ về mặt sinh học của đàn ông.
Theo đó, đàn ông nói chung không quan tâm đến sức khỏe nhiều như phụ nữ. Họ ít rửa tay và sát khuẩn hơn phụ nữ mà lại còn tiêu thụ chất cồn nhiều hơn, mức độ béo phì cao hơn và thường xuyên hút thuốc hơn phụ nữ.
Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng nữ giới có hệ thống miễn dịch hoạt động tốt hơn nam giới, tăng cường khả năng phản ứng của cơ thể đối với tất cả mọi thứ từ vắc xin, bệnh truyền nhiễm đến bệnh tự miễn và đương nhiên là Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.