Nghiên cứu mới phát hiện 6 nhóm bệnh nhân Covid-19 với triệu chứng đặc trưng

01/08/2020 12:06 GMT+7

Theo cổng thông tin Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 1.8.2020, toàn thế giới đã ghi nhận 17.497.354 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 , với 677.279 ca tử vong và hơn 10,2 triệu bệnh nhân đã hồi phục.

Mỹ, ổ dịch Covid-19 số 1 thế giới, đang tiếp tục chứng kiến những diễn biến khó lường của dịch bệnh. Các ca nhiễm mới đã tăng gần 2.000 tại bang Illinois trong ngày 31.7, theo bộ y tế tiểu bang, mức tăng cao nhất trong một ngày kể từ tháng 5. Vùng lân cận Indiana ở Trung Tây đã chứng kiến sự tăng vọt của 901 trường hợp mới.
Tiến sĩ Deborah Birx, cố vấn hàng đầu về đại dịch của Nhà Trắng, cho biết loại virus này dường như đang dịch chuyển khỏi các bang Vành đai Mặt trời, bao gồm Arizona, California, Florida và Texas và di chuyển về phía Trung Tây. Bà nói rằng các bang Ohio, Kentucky, Tennessee, Missouri, Kansas và Nebraska đặc biệt có nguy cơ. Hiện Mỹ đã ghi nhận 4.556.232 ca nhiễm, trong đó đã có 153.268 ca tử vong.

Một đám đông những người ủng hộ chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Sân bay Quốc tế Tampa, bang Forida (Mỹ) ngày 31.7 trong khi bang này ghi nhận số ca tử vong do dịch Covid-19 tăng kỷ lục trong ngày thứ tư liên tiếp

Reuters

Cùng ngày, Bộ Y tế Brazil báo cáo nước này đã ghi nhận 52.383 trường hợp nhiễm mới được xác nhận trong 24 giờ qua, cũng như thêm 1.212 trường hợp tử vong vì căn bệnh này, nâng tổng số ca nhiễm tại ổ dịch số 2 thế giới kể từ khi đại dịch bắt đầu lên hơn 2,6 triệu trường hợp, trong khi số người chết chính thức đã tăng lên 92.475, theo dữ liệu của Bộ Y tế.
Ấn Độ báo cáo sự gia tăng kỷ lục trong các trường hợp nhiễm Covid-19 hàng ngày, tăng thêm 55.078 trong 24 giờ qua, trong khi số người chết tăng 779, Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình cho biết. Tổng số trường hợp nhiễm Covid-19 hiện tại ở Ấn Độ là 1.638.827 với 35.745 ca tử vong. Quốc gia này vẫn xếp sau Mỹ và Brazil về mức độ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh.

Một cảnh sát đo thân nhiệt một người đàn ông Hồi giáo đến cầu nguyện tại Jama Masjid ở khu phố cổ Delhi (Ấn Độ) ngày 1.8

Reuters

Một nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Hoàng đế London, phân tích dữ liệu từ khoảng 1.600 bệnh nhân Covid-19 tại Anh và Mỹ thông qua ứng dụng theo dõi triệu chứng Covid-19 từ tháng 3-4, với kết quả cho thấy có 6 nhóm bệnh nhân với những triệu chứng đặc trưng, có thể phân biệt từ ngày nhiễm bệnh thứ 5.
Nhóm 1, 2 và 3 có các triệu chứng thường biểu hiện ở bệnh nhân Covid-19 trẻ và khỏe mạnh trong khi nhóm 4, 5 và 6 thường biểu hiện triệu chứng ở bệnh nhân lớn tuổi và có bệnh lý khác. Rất ít bệnh nhận thuộc 3 nhóm đầu cần hỗ trợ thở như oxy hoặc máy thở, trong khi tỷ lệ tăng dần đối với các nhóm sau. Gần 50% bệnh nhân nhóm 6 phải nhập viện trong khi ở nhóm 1 chỉ 16%. Những người cần hỗ trợ thở thường đến bệnh viện vào ngày thứ 13 từ khi có triệu chứng của dịch bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.