Nở rộ các tour du lịch Mỹ để tiêm vắc xin COVID-19

03/06/2021 10:00 GMT+7

Hàng loạt các công ty du lịch lữ hành châu Á như tại Thái Lan, Ấn Độ, Đài Loan, thậm chí Việt Nam, gần đây đã quảng cáo nhiều tour du lịch kết hợp tiêm vắc xin ngừa Covid-19 đến Mỹ.

Hiệp hội du lịch các nước đã khuyến cáo người dân cân nhắc khi tham gia các tour vaccine COVID-19 và chú ý đến các rủi ro tiềm tàng, như không được nhập cảnh vào Mỹ hay phải thực hiện cách ly sau khi trở về nước.
Một công ty du lịch tại Mumbai, Ấn Độ, cho biết đã có 5.000 người đăng ký tìm hiểu về 2 chuyến đi đến New York trong 3 ngày cho 2 mũi tiêm cách nhau 21 ngày, mỗi chuyến có giá 2.000 USD. Một công ty khác quảng cáo tour 21 ngày đến New York để tiêm vaccine Pfizer-BioNTech giá khoảng 6.100 USD.
Một công ty ở Bangkok chào mời nhiều tour đến San Francisco, New York và Los Angeles, giá từ 2.400-6.400 USD tuỳ theo thời gian giữa 2 mũi tiêm hoặc loại vaccine, ví dụ Johnson & Johnson chỉ cần 1 mũi.
Gần một nửa số bang của Mỹ trong đó có Texas, Arizona, và California, chấp nhận mọi loại giấy tờ tuỳ thân, ví dụ hộ chiếu, khi tiêm vaccine.
Nhu cầu du lịch tiêm vaccine đến Mỹ cũng nở rộ ở các nước Mỹ Latin. Theo Bộ Y tế Peru, tính đến ngày 18.5, khoảng 70.000 người dân nước này đã đi nước ngoài để tiêm vaccine COVID-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.