Tốc độ tiêm vắc xin COVID-19 ở Mỹ hiện ra sao?

31/05/2021 14:00 GMT+7

Ngày 30.5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết đã tiêm gần 295 triệu liều vắc xincho người dân trong tổng số hơn 366 triệu mũi đã phân phối.

Theo đó, khoảng 135 triệu người, tức 40,7% dân số Mỹ, đã được tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ.
Bên cạnh đó, khoảng 62% dân số là người trưởng thành đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 4.5 đặt mục tiêu 70% người thành Mỹ phải được tiêm vaccine trước ngày 4.7.
Một số chuyên gia ước tính cần 70 đến 90% tổng dân số, cả người lớn và trẻ em, có sức đề kháng với virus corona để đạt miễn dịch cộng đồng, là lúc việc lây nhiễm chậm lại khi đạt đủ số người có kháng thể nhờ đã nhiễm COVID-19 hoặc được tiêm vaccine.
Trung bình mỗi ngày khoảng 1,5 triệu liều vaccine được tiêm, giảm khoảng 56% so với đỉnh điểm 3,38 triệu mũi được tiêm vào ngày 13.4. Các vaccine COVID-19 được tính là vaccine hai mũi của Moderna Pfizer/BioNTech cũng như 1 mũi của Johnson & Johnson.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.