Philippines cấm bay phi đội trực thăng 'Diều hâu đen' sau vụ rơi làm 6 người chết

25/06/2021 19:32 GMT+7

Không quân Philippines đã cấm bay toàn bộ phi đội trực thăng S-70i Black Hawk (diều hâu đen) sau khi một chuyến bay huấn luyện gặp nạn vào chiều 23.6 khiến 6 người thiệt mạng.

Vụ rơi xảy ra gần căn cứ không quân ở phía bắc đảo Luzon. Trực thăng gặp nạn mất liên lạc khoảng 2 giờ sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Clark vào khoảng 8g tối 23.6.
Phát ngôn viên không quân Philippines cho biết không có ai sống sót trong số 6 thành viên phi hành đoàn.
“Hiện tại, toàn bộ trực thăng Diều hâu đen sẽ không được bay cho đến khi có kết luận điều tra”, phát ngôn viên này nhấn mạnh.
Đội ngũ tìm kiếm và cứu hộ sau đó đã tìm thấy mảnh vỡ của trực thăng gặp nạn.

Trực thăng S-70i Black Hawk (diều hâu đen) của Không quân Philippines.

Trực thăng gặp nạn thuộc lô 16 chiếc mà Philippines ký hợp đồng mua từ Ba Lan hồi năm 2019. Lô 6 trực thăng đầu tiên, gồm trực thăng gặp nạn, được giao hồi tháng tháng 11.2020. Lô trực thăng thứ 2 gồm 5 chiếc được giao hàng hồi đầu tháng 6.2021 và lô thứ 3 dự kiến sẽ được giao vào cuối năm nay. Đơn hàng của Philippines lên đến 241 triệu USD.
Hồi tháng 7.2020, 4 binh sĩ thiệt mạng và 1 người khác bị thương sau khi một trực thăng Huey UH-1 của Philippines rơi khi đang tham gia huấn luyện ban đêm ở phía bắc nước này.
Theo Reuters, phần lớn các thiết bị quân đội Philippines sử dụng đã cũ kỹ. Chính phủ Philippines đã phân bổ hơn 6 tỉ USD để nâng cao năng lực quốc phòng từ năm 2018 đến năm 2022.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.