Thuờng được người dân gọi tên là Noynoy, ông đã giành được vị trí tổng thống nhờ làn sóng cảm tình của người dân sau khi mẹ ông, bà
Corazon Aquino, qua đời vào năm 2009.
Bà là tổng thống Philippines từ năm 1986 đến năm 1992. Chính ông Benigno Aquino vẫn mang trên mình vết thương do đạn bắn trong cuộc
đảo chính quân sự chống lại chính phủ của mẹ ông vào năm 1987.
Cha của ông
Benigno Aquino cũng từng là một nhân vật đối lập quan trọng ở nước này, và đã bị ám sát vào năm 1983 khi ông trở về nước sau một thời gian lưu vong.
Cựu Tổng thống Aquino đã giành được nhiều ca ngợi khi dẫn dắt Philippines đạt được một thời kỳ
tăng trưởng kinh tế tốt, giúp xóa tan tiếng xấu "châu Á bệnh phu" của nước này.
Ông Aquino giành được vị trí tổng thống nhờ nhờ làn sóng cảm tình của người dân sau cái chết của mẹ ông.
|
Tuy nhiên, thời gian tại vị của ông không phải là không có
khủng hoảng.
Năm 2013, ông Aquino phải đối mặt với sức tàn phá của
cơn bão Haiyan, một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Philippines.
Ông cũng phải đối mặt với nhiều chỉ trích trong năm thứ 5 tại vị, khi 44 lính biệt kích đã bị giết trong chiến dịch truy bắt một
tay súng Malaysia đang
bị truy nã.
Ông đối đầu
Trung Quốc trong vấn đề
Biển Đông, đưa tranh chấp ra
Tòa Trọng tài.
Ông Aquino được ca ngợi vì đã dẫn dắt Philippines đạt được một thời kỳ tăng trưởng kinh tế tốt.
|
Sau khi ông Aquino rời nhiệm sở, Tòa Trọng tài năm 2016 ra phán quyết có lợi cho Philippines và tuyên bố các yêu sách mở rộng lãnh thổ của
Trung Quốc ở Biển Đông
vi phạm luật pháp quốc tế.
Bắc Kinh đã làm ngơ phán quyết này.
Theo báo cáo của truyền thông địa phương, cựu Tổng thống Philippines đã không được khỏe trong hai năm qua và được nhập viện vào sáng hôm 24.6. Manila Bulletin dẫn lời gia đình cựu tổng thống cho biết ông qua đời vì suy tim.
Bình luận (0)