Rolling Stones dọa kiện Tổng thống Trump vì dùng nhạc của nhóm đi tranh cử

29/06/2020 17:15 GMT+7

Ngày 27.6, nhóm nhạc lão làng Rolling Stones ra tuyên bố cho biết đang làm việc với tổ chức quyền biểu diễn BMI để ngăn chặn việc sử dụng nhạc của nhóm "trái phép" trong các sự kiện tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump nổi tiếng là hay cho phát những bản nhạc pop và rock đình đám trong các sự kiện tranh cử.
Nhưng nhóm nhạc lão làng Rolling Stones lại không muốn nhạc của mình được ông Trump sử dụng. Rolling Stones cảnh báo có thể kiện nếu nhạc của họ tiếp tục bị sử dụng khi chưa được phép.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong sự kiện mít tinh tranh cử tại bang Oklahoma vừa qua.

Reuters

Tuyên bố cũng cho biết chiến dịch ông Trump đã được thông báo về dự định của nhóm nhạc vì họ đã bỏ qua các nhắc nhở trước đây.
Bản hit "You can't always get what you want" của Rolling Stones liên tục được phát tại các buổi mít tinh của Tổng thống Trump.
Năm 2016, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã phát bài nhạc này ít nhất 4 lần trước một sự kiện ở bang Indiana. Chiến dịch tranh cử Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.