Rolls-Royce PLC lỗ nặng, phải bán tài sản huy động vốn

30/08/2020 16:10 GMT+7

Công ty Rolls-Royce PLC, nhà sản suất động cơ máy bay thương mại, đang lâm vào tình trạng tài chính khó khăn.

Là nhà sản xuất động cơ máy bay thương mại, Rolls-Royce PLC bị ảnh hưởng nặng nề do nhu cầu đi lại giảm giữa Covid-19.
Công ty lỗ hơn 7 tỉ USD trong nửa đầu năm 2020 và hiện phải bán tài sản để huy động vốn.
Báo cáo đáng lo khiến cổ phiếu Rolls-Royce giảm 9%. Chỉ trong năm 2020, cổ phiếu công ty đã giảm 66%.
Thông thường, Rolls-Royce PLC được các hãng hàng không thanh toán dựa trên số giờ bay của động cơ. Nhưng số giờ bay giảm đến 3/4 từ tháng 5 đến tháng 7.
Khó khăn tài chính khiến công ty này dự kiến phải huy động 2,6 tỉ USD trong 18 tháng.
Hãng dự kiến sẽ bán công ty ITP Aero tại Tây Ban Nha, chuyên sản xuất cánh tuabin cho động cơ máy bay.
Rolls-Royce PLC cũng bán một số tài sản khác và sáp nhập các cơ sở sản xuất hàng không từ 11 thành 6. Việc cắt giảm nhân sự cũng được nhắm đến. Hồi tháng 5, nhà sản xuất động cơ máy bay thương mại này đã cho nghỉ việc 9.000 nhân viên vì tài chính khó khăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.