'Siêu ngựa thồ' trực thăng CH-53 của thủy quân lục chiến Mỹ mạnh cỡ nào?

08/04/2021 10:56 GMT+7

Hai trực thăng CH-53E Super Stallion của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ thể hiện khả năng nâng xe hạng nặng trong khóa huấn luyện Vũ khí và Chiến thuật (WTI) 2-21 gần Yuma ( bang Arizona ) hôm 31.3.

Hai trực thăng này thuộc Phi đội Chiến thuật và Vũ khí Hàng không Hàng hải 1 (MAWTS-1).
Trong quá trình huấn luyện, trực thăng CH-53E đã đồng thời nâng 2 xe chiến thuật Humvee - một nhiệm vụ thường được triển khai khi bay.
Các trực thăng CH-53E có khả năng nâng khối lượng lên đến hơn 16.329 kg - vượt khả năng của mọi trực thăng của quân đội Mỹ.
Các trực thăng CH-35E cho phép lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ vận chuyển binh sĩ, phương tiện, thiết bị, xác máy bay rơi cũng như hỗ trợ nhiều nhiệm vụ dân sự khác.
Trong các trường hợp Hải quân Mỹ cần tiếp tế hoặc tiến hành các nhiệm vụ lớn, các trực thăng CH-53E Super Stallion sẽ sẵn sàng đợi lệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.