Thành phố nào vừa lập kỷ lục ô nhiễm nhất thế giới 3 năm liên tiếp?

18/03/2021 14:16 GMT+7

New Delhi là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới trong năm 2020. Đây là năm thứ 3 liên tiếp thủ đô Ấn Độ giữ “danh hiệu” này.

Tổ chức IQAir của Thụy Sĩ thực hiện nghiên cứu đo đạc chất lượng không khí dựa vào nồng độ các hạt có hại cho phổi trong không khí.
Báo cáo Chất lượng Không khí Thế giới 2020 xếp 35 thành phố của Ấn Độ vào danh sách 50 thành phố ô nhiễm nhất thế giới dựa trên dữ liệu thu thập được từ 106 quốc gia.
Ấn Độ cũng là quốc gia ô nhiễm thứ 3 thế giới, chỉ xếp sau Bangladesh và Pakistan.
Tuy nhiên, nhờ các lệnh phong tỏa chống dịch Covid-19, mức độ bụi mịn PM2.5 trung bình của Ấn Độ đã giảm 11%.
Việc đốt cây trồng ở bang Punjab lân cận góp phần khiến không khí độc hại quay lại New Delhi vào tháng 11.202, gấp 14 lần mức quy định trong hướng dẫn phơi nhiễm hàng năm của Tổ chức Y tế Thế giới.
Ngoài ra theo thông tin do tổ chức Hòa bình Xanh Đông Nam Á công bố, ô nhiễm không khí đã gây ra khoảng 54.000 ca trẻ sơ sinh chết non ở New Delhi trong năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.