Thổ Nhĩ Kỳ trả đũa, bắn rơi 2 máy bay Su-24 Syria, diệt nhiều mục tiêu quân sự

02/03/2020 13:00 GMT+7

Ngày 1.3, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiêu diệt nhiều hệ thống phòng không trong vụ tấn công trả đũa vụ không kích của Syria khiến 33 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng hồi tuần trước.

Ngày 1.3, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiêu diệt nhiều hệ thống phòng không, xóa sổ hơn 100 xe tăng và bắn hạ 2 máy bay thuộc quân đội Syria.
Đây là vụ tấn công đáp trả vụ không kích của Syria khiến 33 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng hồi tuần trước.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tham dự tang lễ của 1 trong số 33 binh sĩ thiệt mạng trong vụ không kích của Syria.

Reuters

Giao tranh leo thang tại Idlib (đông bắc Syria) giữa quân đội Syria, được Nga hỗ trợ, và các nhóm nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ chống lưng, làm dấy lên lo ngại hai lực lượng này sẽ đối đầu trực tiếp.
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết không có ý định đối đầu với Nga nhưng ca ngợi nhiệm vụ trên đã thành công.
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar phát biểu: “Thưa mọi người, như đã biết, chiến dịch Lá chắn mùa xuân được tiến hành sau vụ tấn công tàn bạo trong ngày 27.2 đã tiếp tục với thành công”.
Nỗ lực ngoại giao giữa Ankara và Moscow để xoa dịu căng thẳng gần đây đã thất bại.
Hy vọng đạt thỏa thuận đình chiến tại thành trì cuối cùng của quân nổi dậy Syria sau 9 năm chiến tranh dần tan biến.
Ngày 1.3, hãng thông tấn Interfax đưa tin Nga hy vọng Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ đồng ý đàm phán tại Moscow cuối tuần này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.