Thủ đô Ấn Độ căng mình sẵn sàng trước đỉnh dịch Covid-19

06/06/2021 19:44 GMT+7

Thủ hiến New Delhi (Ấn Độ) hôm 5.6 tuyên bố nới lỏng lệnh đóng cửa, đồng thời cho biết thủ đô cũng đang chuẩn bị đối phó với đỉnh dịch Covid-19 , dự báo số ca nhiễm mới mỗi ngày sẽ lên đến 37.000 ca.

Đỉnh dịch ở New Delhi (Ấn Độ) cho đến nay là 28.395 ca nhiễm mới vào ngày 20.4. New Delhi cũng đang chuẩn bị lưu trữ 420 tấn oxy, theo thủ hiến Arvind Kejriwal. 

Thủ đô New Delhi đang chuẩn bị đối phó với đỉnh dịch Covid-19.

Reuters

Thủ đô Ấn Độ là một trong những nơi được nới lỏng phong tỏa và sẽ cho phép các cửa hàng mở cửa cách ngày và luân phiên nhau theo quy định. 
Tính đến nay, tổng số ca nhiễm ở nước này là 28,69 triệu người với 344.082 người chết. Ấn Độ cũng đã ghi nhận 120.529 ca nhiễm Covid-19 mới vào hôm 5.6, với 3.380 trường hợp tử vong.

Tính đến nay, đỉnh dịch của New Delhi là 28.395 ca nhiễm mới vào ngày 20.4.

Reuters

 
Tại bang Jammu và Kashmir (Ấn Độ), các tình nguyện viên đi trên đường phố, đội mũ bảo hiểm với chủ đề virus corona trong chiến dịch kêu gọi mọi người tuân thủ các nguyên tắc Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.