Tổng thống Trump dọa nổ súng, hải quân Iran vẫn tiếp tục hoạt động ở vùng Vịnh

21/05/2020 14:13 GMT+7

Iran nói rằng họ vẫn sẽ thực hiện các nhiệm vụ hải quân thông thường ở vùng Vịnh, bất chấp cảnh báo của Mỹ rằng các tàu của Iran phải tránh xa tàu chiến của họ ở đó.

Hôm 20.5, hãng tin ISNA của Iran đưa tin Hải quân Iran sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên ở vùng Vịnh một ngày sau một cảnh báo của Mỹ - dường như nhằm vào Tehran - nói rằng các loại tàu thuyền nên tránh xa tàu chiến Mỹ ở đó.
Trước đó, vào tháng 4.2020, 11 thuyền Iran đã đến gần các tàu của Hải quân và Cảnh sát biển Mỹ ở vùng Vịnh Quân đội Mỹ gọi đây là hành vi “nguy hiểm và khiêu khích”.

Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower của Hải quân Mỹ trong một cuộc tập trận ở biển Ả Rập ngày 17.4

Reuters

Tổng thống Donald Trump đe dọa rằng Mỹ sẽ bắn vào bất kỳ tàu Iran nào quấy rối hải quân của họ.
Còn Tehran, luôn xem hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Đông là mối đe dọa đối với an ninh của nước này, nói rằng chính Mỹ mới phải là bên chịu trách nhiệm cho sự cố này.
Căng thẳng giữa Tehran và Washington đã tăng lên kể từ năm 2018 khi ông Trump từ bỏ thỏa thuận hạt nhân mà Iran đã ký với 6 cường quốc vào năm 2015.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.