Tổng thống Trump nói 'đã thắng' nhưng lại 'bị gian lận'

Nhật Uyên
Nhật Uyên
04/11/2020 18:35 GMT+7

Tổng thống Trump vào sớm ngày 4.11 đã phát biểu tại Nhà Trắng với người hâm mộ mình, liên tục đề cập việc ông chắc chắn đã nắm phần thắng trong tay.

Sớm 4.11, Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng trước người ủng hộ, đánh giá rằng kỳ bầu cử đã có tầm cỡ "hiện tượng".
Nhưng ông cũng hàm ý rằng các nỗ lực kiểm đếm tất cả phiếu bầu đang làm cho người ủng hộ ông mất quyền bầu cử.
"Hàng triệu hàng triệu người đã bầu cho chúng tôi. Lại có một nhóm những kẻ buồn rầu đang ráng sức làm cho họ mất quyền bầu cử," theo ông Trump.
Ông cho rằng các bang mà tổng số kiểm đếm phiếu bầu hiện tại cho thấy ông đang dẫn trước nên xem như ông đã thắng luôn, cho dù vẫn còn một lượng đáng kể phiếu bầu chưa được đếm.

Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng vào sớm ngày 4.11.

Reuters

Ông nói mình đã sẵn sàng tuyên bố chiến thắng từ tối 3.11.
"Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để ăn mừng hoành tráng. Chúng tôi đã thắng tất cả. Thế rồi bất ngờ lại có chuyện hoãn," ông Trump cho biết.
Dù không có cơ sở nào, ông vẫn cho rằng kỳ bầu cử bị gian lận: "Đây là sự gian lận nhằm vào công chúng Mỹ. Đây là nỗi xấu hổ cho đất nước ta"
"Thành thật mà nói thì chúng ta đã thắng cuộc bầu cử này rồi"
Ông đe dọa sẽ mang chuyện này ra Tòa án tối cao phân xử vì muốn "mọi chuyện bầu cử dừng lại".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.