Bức ảnh được công bố hôm 5.4, cho thấy bề mặt miệng núi lửa Jezero của sao Hỏa và một phần 2 bánh xe của
tàu thăm dò Perseverance.
Trước đó,
tàu thăm dò Perseverance đã đáp xuống miệng núi lửa Jezero hôm 18.2, “địu” theo trực thăng Ingenuity gắn chặt vào phần bụng.
Ingenuity chính thức được thả xuống sao Hỏa vào ngày 3.4 và di chuyển một khoảng cách nhỏ để lấy năng lượng từ ánh sáng mặt trời chiếu xuống
sao Hỏa.
Ảnh màu bề mặt sao Hỏa do trực thăng Ingenuity chụp và gửi về Trái Đất.
|
Trong vài ngày tới, tàu Perseverance sẽ di chuyển đến Van Zyl Overlook - địa điểm cung cấp tầm nhìn tuyệt vời cho nhóm điều hành
nhiệm vụ ở Trái Đất về sân bay của trực thăng Ingenuity.
Theo kế hoạch, trực thăng tí hon sẽ cất cánh sớm nhất là vào ngày 11.4, thực hiện chuyến bay đầu tiên trên bầu trời ngoài Trái Đất. Mục tiêu chính là chứng minh khả năng thăm dò khả thi trên
sao Hỏa.
NASA cho biết nếu Ingenuity thực hiện tốt 5 chuyến bay trong nhiệm vụ kéo dài 1 tháng, các nhiệm vụ sao Hỏa tương lai có thể bao gồm các trực thăng, để làm nhiệm vụ thăm dò và thám thính.
Trực thăng Ingenuity tí hon của NASA chỉ nặng 1,8 kg.
|
Ingenuity không mang bất cứ công cụ khoa học nào mà chỉ chụp lại hình ảnh trên hành trình.
Còn tàu thăm dò Perseverance sẽ ghi lại quá trình khám phá của trực thăng Ingenuity qua máy quay MastCam-Z độ phân giải cao, thậm chí còn có thể ghi lại âm thanh. Ngoài ra,
tàu Perseverance còn có nhiệm vụ tìm kiếm dấu hiệu sự sống trên sao Hỏa ở miệng núi lửa Jezero và thu thập các mẫu đá từ hành tinh đỏ. Perseverance dự kiến sẽ kết thúc
nhiệm vụ sớm nhất vào năm 2031.