Trung Quốc hạn chế thị thực với Mỹ để trả đũa vấn đề Hồng Kông

30/06/2020 13:46 GMT+7

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 29.6 tuyên bố nước này sẽ áp đặt hạn chế thị thực đối với những cá nhân Mỹ có "hành vi quá nghiêm trọng” về các vấn đề liên quan Hồng Kông.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết nước này sẽ áp đặt hạn chế thị thực đối với những cá nhân Mỹ có "hành vi quá nghiêm trọng” về các vấn đề liên quan Hồng Kông, nhưng không nói rõ những cá nhân Mỹ bị nhắm tới.
Đây được xem là nhằm đáp trả động thái tương tự của Mỹ trước đó.
Ngày 26.6, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ áp đặt hạn chế thị thực đối với một số quan chức và cựu quan chức Trung Quốc bị Mỹ cáo buộc gây tổn hại tới mức độ tự trị, nhân quyền và tự do cơ bản ở đặc khu.
Tuy nhiên, Mỹ cũng không nêu rõ những nhân vật Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng.
Ông Triệu Lập Kiên nói nỗ lực trừng phạt của Mỹ sẽ không bao giờ thành công và cho rằng: "Luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, không có quốc gia nước ngoài nào có quyền can thiệp."
Ông Triệu khẳng định Bắc Kinh sẽ đáp trả mạnh những hành động của Mỹ về Hồng Kông, ngoài việc hạn chế thị thực.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.