Trung Quốc thoát nước, giảm áp lực cho hồ nước ngọt lớn nhất giữa lũ lụt

15/07/2020 11:25 GMT+7

Chính quyền địa phương ở Giang Tây bắt đầu mở các lối thoát nước quanh hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất ở Trung Quốc , để giảm lượng nước tích lũy trong mùa lũ.

Chính quyền Trung Quốc bắt đầu giảm bớt áp lực đối với các hồ và sông tại miền nam Trung Quốc hiện đang có mực nước cao kỷ lục do mưa lớn, khi lũ lụt tiếp tục hoành hành các tỉnh trong ngày 13.7. Theo truyền thông, hơn 1.600 cư dân địa phương đã được sơ tán vào ngày 10.7 và dần dần được chuyển đến 12 trung tâm sơ tán do chính quyền địa phương tố chức.

Binh lính củng cố bờ đê tại hồ nước ngọt Bà Dương (Trung Quốc) ngày 14.7

Reuters

Những cơn mưa xối xả tiếp tục trút xuống miền nam Trung Quốc, bao gồm các tỉnh An Huy, Vân Nam và Hồ Bắc. Ở một số vùng bị lũ lụt, binh lính dùng bao cát be bờ sông nhằm giúp ngăn chặn thiệt hại nhiều hơn. Đường phố trong thị trấn bị ngập lụt khiến các nhân viên cứu hộ phải dùng thuyền phao vượt vùng nước sâu để tiếp cận những người bị mắc kẹt trong các ngôi nhà chìm trong biển nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.