Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng thắng cử một phần nhờ vào lời hứa sẽ diệt trừ tận gốc
tham nhũng, trong hôm 20.1, ngay trước khi hết nhiệm kỳ, đã thu hồi một sắc lệnh hành pháp, với nội dung cấm
các trợ lý và các quan chức chính quyền vận động hành lang đã được ban bố ngay sau khi ông Trump nhậm chức vào đầu năm 2017.
Mục tiêu của lệnh cấm là việc trục lợi từ vận động nội bộ và ngăn chặn các hợp đồng béo bở mà theo
ông Trump khiến các chính trị gia chỉ quan tâm đến lợi ích
kinh doanh mà bỏ qua người dân.
Ông Donald Trump tham dự Sự kiện thảm đỏ "Apprentice" tại Tháp Trump ở New York (Mỹ), ngày 20.1.2015
|
Theo lệnh cấm, những người được bổ nhiệm chức vụ trong chính phủ không được vận động hành lang cho cơ quan riêng trong 5 năm sau khi rời chức vụ và không được vận động hành lang người được bổ nhiệm vào chính phủ trong 2 năm.
Trước đó, cựu tổng thống thuộc đảng Dân chủ Bill Clinton, khi
rời Nhà Trắng năm 2000 sau hai nhiệm kỳ, cũng đã hủy bỏ sắc lệnh của chính ông, cấm các quan chức cấp cao của Nhà Trắng vận động các đồng nghiệp cũ trong vòng 5 năm.
Người dân xem ông Donald Trump phát biểu trên truyền hình tại một quán cà phê trung tâm thành phố Sydney (Úc) ngày 21.1
|
Giới chuyên gia đạo đức công vụ cho rằng làm như vậy không ngăn chặn được xung đột lợi ích, và có thể sẽ phải đối mặt với các
thách thức pháp lý. Lệnh hành pháp được đưa ra giữa lúc ông Trump thông qua một loạt lệnh ân xá và giảm án trong những giờ cuối cùng tại Nhà Trắng, trong đó có đồng minh thân cận Steve Bannon,
rapper Lil Wayne và Kodak Black nhưng
ông không tự ân xá cho mình và các thành viên gia đình cũng như luật sư riêng Rudy Giuliani.