Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở Singapore thấp là nhờ đâu?

30/04/2020 11:29 GMT+7

Với hơn 15.000 ca nhiễm virus corona, Singapore hiện có nhiều ca mắc nhất tại khu vực Đông Nam Á và là quốc gia châu Á bị nhiễm bệnh nhiều nhất chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy vậy, có một thống kê khác lại cho thấy con số luôn thấp liên tục: tỷ lệ tử vong.

Kể từ khi báo cáo trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên vào ngày 23.1 cho đến nay, Singapore chỉ ghi nhận 14 ca tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xem Singapore là một câu chuyện thành công vì mục đích chính của ngành y tế chắc chắn là cứu người.
Singapore có tỷ lệ tử vong là 0,85 trên 1.000 ca nhiễm. Con số này so với nước láng giềng Malaysia là 17/1.000 và 84/1.000 ở Indonesia. Trên toàn cầu, trung bình có khoảng 70 trường hợp tử vong trên 1.000 ca nhiễm. Tỷ lệ tử vong của Bỉ là cao nhất với gần 153/1.000, trong khi Mỹ và Trung Quốc có khoảng 56 trường hợp tử vong trên 1.000 ca nhiễm.
Số ca tử vong ở Singapore cũng thấp hơn nhiều so với 1.569 ca tử vong được ghi nhận ở Mexico và 394 ở Nhật Bản. Đây là hai nước có số ca nhiễm tương tự Singapore mặc dù có dân số lớn hơn nhiều. Singapore có khoảng 5,7 triệu dân, trong khi Nhật Bản và Mexico có khoảng 126 triệu. Vậy các chuyên gia y tế nói gì về trường hợp này?
Thứ nhất, hơn 90% các trường hợp nhiễm gần đây của Singapore là người lao động nước ngoài có thu nhập thấp sống trong ký túc xá, và hầu hết là người trẻ tuổi. Nhiều người trong số họ chỉ bị triệu chứng nhẹ hoặc không biểu hiện triệu chứng gì.

Các công nhân nhập cư tại Singapore là nhóm bệnh nhân nhiễm Covid-19 chiếm tỷ lệ cao tại nước này

Reuters

Leong Hoe Nam, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, cho biết những trường hợp như vậy đã giúp làm “loãng” tỷ lệ tử vong của Singapore. Có khoảng 323.000 công nhân nhập cư sống trong các ký túc xá đặc biệt ở Singapore. Vào ngày 1.4, chỉ có 19 bệnh nhân trong số đó. Nhưng đến ngày 26.4, con số này đã tăng lên 11.419 người.
Do hầu hết chỉ biểu hiện các triệu chứng nhẹ, nên họ được điều trị tại các cơ sở cách ly cộng đồng thay vì bệnh viện, nhờ vậy giường bệnh được dành cho các trường hợp nghiêm trọng hơn.

Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 tại Mexico rơi vào khoảng 1,25/1.000 ca nhiễm

Reuters

Nguyên nhân thứ hai là những người cao tuổi mắc các bệnh mãn tính dễ bị tổn thương nhất trong dịch Covid-19 đã lắng nghe lời khuyên ở nhà của chính phủ để giảm nguy cơ lây nhiễm. Chính Thủ tướng Lý Hiển Long cũng đã xuất hiện trên truyền hình, đưa ra lời kêu gọi người cao tuổi ở nhà.
Hơn nữa, 5 viện dưỡng lão ở Singapore hiện chỉ có 20 ca nhiễm Covid-19. Đây là khác biệt lớn so với 11.000 ca tử vong tại các viện dưỡng lão trên 36 tiểu bang ở Mỹ cũng như so với tình hình ở các nước châu Âu như Ý.

Nhân viên y tế hỗ trợ một công nhân nhập cư lên xe cứu thương tại ký túc xá hôm 29.4

Reuters

Ở Ý, gần 1/4 dân số trên 65 tuổi và hơn 1/3 số ca nhiễm Covid-19 là những người trên 70 tuổi. Nhiều bệnh nhân lớn tuổi ở Ý cần được chăm sóc đặc biệt và 26.644 người đã chết đưa tỷ lệ tử vong lên khoảng 12,9%. Đối với Singapore, độ tuổi trung bình của 14 ca tử vong là 78.
Một yếu tố khác giải thích cho sự thành công của Singapore là vì đảo quốc này đảm bảo có đủ thiết bị y tế để xử lý các trường hợp nghiêm trọng. Các trường hợp nhẹ hiện đang được chăm sóc tại các cơ sở cộng đồng, nhờ vậy bệnh viện không bị căng thẳng hay quá tải. Số bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt trên toàn quốc đã tăng lên 32 vào ngày 10.4, nhưng sau đó đã giảm xuống còn 22 người.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.