Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên trừng phạt thủ phạm bắn chết viên chức

25/09/2020 08:53 GMT+7

Theo quân đội Hàn Quốc, một viên chức nước này mất tích hồi tuần rồi đã bị quân đội Triều Tiên thẩm vấn, bắn chết và hoả táng.

Hôm 24.9, người này đã biến mất khỏi tàu tuần tra đánh cá và có bằng chứng cho thấy ông đã bỏ trốn qua Triều Tiên.
Khu vực người này được báo cáo mất tích chỉ cách phía nam của Đường giới hạn phía bắc 10 km. Đường giới hạn phân định lãnh thổ dưới nước giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.
“Quân đội chúng tôi kịch liệt lên án sự tàn bạo và quyết liệt yêu cầu Triều Tiên lên tiếng giải thích và trừng phạt những ai có trách nhiệm”, theo Tướng Ahn Young-ho, Chánh Văn phòng Thống nhất Hàn Quốc.

Khu vực người đàn ông Hàn Quốc mất tích chỉ cách đường phân giới dưới nước giữa Triều Tiên và Hàn Quốc 10 km.

EPA

Hiện vẫn chưa rõ lý do khiến người đàn ông 47 tuổi này bị bắn. Có suy đoán binh lính Triều Tiên đang thực hiện các quy định chống Covid-19.
Theo nguồn tin tình báo, nạn nhân dường như bị thẩm vấn trên một con thuyền Triều Tiên trước khi bị hành quyết “theo lệnh của cấp trên”. Ngoài ra, lực lượng Triều Tiên được cho là đã đeo mặt nạ phòng độc, tưới dầu và thiêu xác nạn nhân.
Triều Tiên hiện là quốc gia không có ca nhiễm Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.