Xe điện Apple sẽ sử dụng pin Trung Quốc?

09/06/2021 21:00 GMT+7

Các công ty Trung Quốc có thể đóng vai trò chủ chốt trong kế hoạch sản xuất xe điện của Apple. Theo các nguồn tin của Reuters, Apple đang đàm phán với BYD và CATL về nguồn cung pin.

CATL đã cung cấp pin cho Tesla và là nhà sản xuất pin EV lớn nhất thế giới. BYD thì xếp thứ 4, và cũng tự sản xuất phương tiện riêng.
Hiện tại, các cuộc đàm phán được cho là đang tiến triển và chưa rõ liệu các bên có đạt được thỏa thuận hay không.
Apple đưa ra một điều kiện khó khăn: pin phải được sản xuất trên đất Mỹ. Điều kiện này không thu hút CATL vì lo ngại về căng thẳng chính trị giữa WashingtonBắc Kinh.
Hiện cả 2 doanh nghiệp Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận nhưng các nhà đầu tư đã lưu ý. Giá cổ phiếu BYD tăng 6% vào cuối ngày 8.6, trong khi cổ phiếu CATL cũng đảo chiều và tăng 0,5% giá.
Reuters đưa tin hồi tháng 12.2020 Apple đang sản xuất xe công nghệ tự lái, và dự kiến sẽ ra mắt sản phẩm mới vào năm 2024. Các nguồn tin nhận định Apple có thể sử dụng công nghệ pin đột phá riêng. Hiện chưa rõ Apple thảo luận về loại hệ thống nào với các công ty Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.