“Vua liều” chở cả bao tải ma túy bằng xe máy rong ruổi trên đường

14/03/2021 20:18 GMT+7

Tội phạm ma túy phải gọi Trần Văn Thịnh (27 tuổi, ở thôn 5, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) là vua liều. Trần Văn Thịnh chở cả bao tải chứa 180.000 viên hồng phiến, 1 kg ma túy tổng hợp và 2 bánh heroin bằng xe máy.

Ngày 14.3, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, cho biết lực lượng Phòng chống ma túy của đơn vị này phối hợp với các đơn vị thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh và Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 2 (Cảnh sát biển), vừa triệt phá thành công chuyên án mang bí số HT 121, bắt giữ một nghi phạm vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

“Vua liều” chở cả bao tải ma túy bằng xe máy rong ruổi trên đường

Trần Văn Thịnh dùng xe máy chở cả bao tải ma túy đi tiêu thụ

Ảnh Thế Mạnh

Theo đó, qua thời gian mật phục theo dõi, vào khoảng 20 giờ ngày 13.3, tại khu vực thuộc địa phận xã Thọ Điền (H.Vũ Quang, Hà Tĩnh), các lực lượng phối hợp nêu trên đã phát hiện, bắt quả tang nghi phạm Trần Văn Thịnh (27 tuổi, ngụ tại thôn 5, xã Hoa Sơn, H.Anh Sơn, Nghệ An) đang điều khiển xe máy chở một bao tải bên trong chứa số lượng lớn ma túy.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong bao tải chứa 180.000 viên hồng phiến, 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá và 2 bánh heroin.

Nghi phạm Trần Văn Thịnh cùng tang vật vụ án

Ảnh Thế Mạnh

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thịnh khai được một đối tượng người Lào thuê vận chuyển số ma túy kể trên ở khu vực biên giới Việt - Lào, khi đi giao cho một người ở Việt Nam để lấy tiền công thì bị bắt giữ.
Chuyên án ma túy này đang được các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng, điều tra.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.