Việc có lợi cho dân thì nên làm ngay!

22/02/2021 05:29 GMT+7

Nhiều bạn đọc ủng hộ việc cấp giấy phép xây dựng chính thức cho người dân trong các đồ án quy hoạch đất dân cư xây dựng mới và đất hỗn hợp, cho rằng “việc gì có lợi cho dân thì nên làm ngay”.

Như Thanh Niên đã đưa tin, Sở Xây dựng vừa đề xuất UBND TP.HCM cấp phép xây dựng chính thức cho người dân có đất thuộc quy hoạch dân cư xây dựng mới và đất hỗn hợp nhằm tháo gỡ khó khăn cho hàng ngàn hộ dân. Trong báo cáo, Sở Xây dựng đưa ra 2 phương án, và đề xuất phương án 2 là phương án có lợi nhất cho người dân.
Cụ thể, cơ quan quản lý nhà nước sẽ cấp phép xây dựng chính thức cho người dân có đất thuộc quy hoạch dân cư xây dựng mới và đất hỗn hợp với các chỉ tiêu kiến trúc, quy hoạch của công trình, nhà ở riêng lẻ được xác định theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9411:2012. Tiêu chuẩn này nêu rõ, nhà ở riêng lẻ được xây dựng không quá 6 tầng, nhà trong hẻm có lộ giới dưới 6 m được xây dựng không quá 4 tầng.
Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, TP.HCM có gần 14.000 ha đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới, chủ yếu tập trung trong 310 đồ án quy hoạch được lập, thẩm định và phê duyệt từ năm 2013. Dù vậy, các đồ án quy hoạch được thực hiện rất hạn chế, nhất là ở những khu vực đông dân cư, nên đa số rơi vào tình trạng quy hoạch treo, khiến người dân gặp khó khi xin cấp phép xây dựng.

Đảm bảo quyền lợi người dân thì băn khoăn gì nữa?

“Theo bài báo, “phương án 2 có nhược điểm là chưa phù hợp về điều kiện cấp giấy phép xây dựng của luật Xây dựng và sẽ gây khó khăn trong việc mời gọi đầu tư các dự án theo quy hoạch xây dựng do chi phí đền bù tăng. Nhưng ngược lại, sẽ đáp ứng được nhu cầu xây dựng của các cá nhân, tổ chức cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người sử dụng đất”. Tôi nghĩ, cái gì chưa phù hợp thì sửa cho phù hợp. Còn phương án này đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người sử dụng đất, như vậy là đúng rồi. Cái gì có lợi cho dân thì làm, đừng băn khoăn gì nữa”, bạn đọc (BĐ) Bạch Tuyết viết.
Đây cũng là mong mỏi của nhiều BĐ khác. BĐ Thai bày tỏ: “Tôi đồng tình với Sở Xây dựng về đề xuất với UBND TP.HCM cấp giấy phép xây dựng theo các điều kiện nêu trên. Nên đặt mình là người dân, người trong cuộc, sẽ thấy bức xúc như thế nào”. Còn BĐ Trinh Thương sốt ruột: “Rất mong UBND TP.HCM sớm triển khai để người dân được xây dựng nhà một cách hợp pháp”.

Cần rà soát, xóa ngay các dự án treo

Nhắc đến quy hoạch treo, nhiều BĐ bức xúc không kém. BĐ Tấn Vũ đề nghị: “Tôi tha thiết đề nghị các cơ quan chức năng và lãnh đạo TP.HCM rà soát lại các dự án treo, cái nào không thực hiện thì bãi bỏ ngay cho dân nhờ; cái nào thực hiện thì phải nhanh chóng thực hiện, công khai các mốc thực hiện cho dân biết. Nhiều nơi dân rất khổ vì các dự án treo, đừng để dân phải chờ, phải khổ nữa”.
Cùng quan điểm, BĐ Thai thẳng thắn: “Cần mạnh tay dẹp bỏ các dự án treo nhiều năm mà không thực hiện được”. BĐ NPHONG cũng bức xúc: “Nên rà soát toàn bộ quy hoạch của thành phố, bỏ được treo khu nào thì bỏ ngay cho dân nhờ!”.
Chúng tôi đã chờ đợi quá lâu rồi. Chúng tôi đang ngóng chờ sự lắng nghe dân và cách làm việc của các sở, ngành liên quan.
Trần Xuân Tiến
Bản thân tôi cũng đang gặp khó khăn khi xin giấy phép xây dựng ở Nhà Bè. Tôi quá mừng khi xem tin này.
Pham Nhu
Gia đình tôi có 8 nhân khẩu nhưng phải ở thuê trong căn hộ 50 m2. Trong khi đó, gia đình tôi có một miếng đất 150 m2 ông bà ngoại cho ở Hóc Môn nhưng không thể xây dựng vì dự án treo, treo từ 2005 tới giờ vẫn còn treo. Mong sao chính quyền TP.HCM sớm có chính sách phù hợp cho chúng tôi được nhờ!
Ngo Binh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.