Viễn cảnh búp bê yêu đương được trang bị trí thông minh nhân tạo

21/07/2023 11:59 GMT+7

Ông Mo Gawdat, cựu giám đốc kinh doanh Google, cảnh báo trí thông minh nhân tạo có thể dẫn đến sự thay đổi vô cùng đáng kể trong tình yêu và các mối quan hệ yêu đương, theo Fox News hôm 21.7.

Viễn cảnh búp bê yêu đương được trang bị trí thông minh nhân tạo - Ảnh 1.

Robot tên Harmony

CHỤP TỪ THE SAN DIEGO UNION-TRIBUNE

Cựu giám đốc Gawdat của đại gia công nghệ Google dự báo những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo (AI) có thể nhanh chóng kéo theo sự ra đời của các búp bê yêu đương "sống động như thật". Bên cạnh đó, những website hẹn hò sẽ ngập tràn các avatar tích hợp AI.

Không dừng lại ở đó, ông Gawdat, từng đứng đầu bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D) vô cùng bí ẩn của Google, còn cho rằng sự xuất hiện và phát triển của AI, công nghệ thực tế ảo (VR) và công nghệ tăng cường sự tương tác với thực tế ảo (AR) cuối cùng có thể can thiệp vào kết cấu nền tảng của xã hội.

Đồng thời, những công nghệ này còn có thể tạo ra những thay đổi đáng kể và mang đến định nghĩa với về tình yêu các mối quan hệ yêu đương.

Về khả năng AI có thể can thiệp các hoạt động như tình dục, ông Gawdat lưu ý rằng hoạt động tình dục thay thế đã xuất hiện. Con người chỉ cần trang bị thêm kính thực tế ảo là có thể trải nghiệm những hoạt động này.

Ông đề cập đến một tương lai khi mà hoạt động tình dục có thể được diễn ra theo phương thức khác, liên quan đến AI, và không cần có người yêu thật. Theo ông, sự vui sướng khi được kề cận và trong quá trình thực hiện bản năng nguyên thủy của loài người "đều là những tín hiệu xuất phát từ não bộ".

Vì thế, hoạt động dạng này có thể được kích hoạt, giống như cách thức các nhà khoa học giờ đây có thể dễ dàng kích thích các bó cơ cụ thể chuyển động và sao chép những tín hiệu khác của não bộ.

Cựu giám đốc Google cũng lưu ý những lợi ích lớn về kinh doanh nếu con người tiếp tục phát triển công nghệ AI, đặc biệt trong chuyện hẹn hò. Ông đề cập trường hợp của ứng dụng tên Replica. Đây là chatbot AI học cách bắt chước phong cách soạn thảo văn bản của con người để gần gũi với họ hơn. Ứng dụng này hiện đã có 2 triệu người đăng ký.

Sau khi đưa ra đủ dự báo về ảnh hưởng của AI đối với tình yêu và các mối quan hệ yêu đương ở người trong tương lai, ông Gawdat cũng thú nhận rằng đến nay vẫn chưa thể nói trước liệu những tiến bộ và phát triển đó sẽ có lợi hoặc mang đến sự hủy hoại cho nhân loại hay không.

Cảnh báo đáng sợ của cựu giám đốc Google: AI có năng lực 'bóp chết' loài người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.